Huy Tuấn lo cho Uyên Linh và Mai Hương

Huy Tuấn lo cho Uyên Linh và Mai Hương
"Những gì công chúng đang dành cho Uyên Linh và Mai Hương khiến tôi cảm thấy lo lắng, sự chờ đợi của công chúng quá lớn...", nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc âm nhạc Vietnam Idol nói.
Nhạc sĩ Huy Tuấn
Nhạc sĩ Huy Tuấn.

Từ những gì đã thấy trong năm 2010, anh nhìn thấy thị trường âm nhạc 2011 sẽ như thế nào?

2011 có thể lạc quan. Tôi thấy ngoài yếu tố là các thí sinh hát rất tốt trong các cuộc thi mới xuất hiện, bản thân những người làm nghề thực sự và những ca sĩ có chất giọng thực sự cũng đã có một thời gian nghỉ ngơi để nạp thêm năng lượng nên trong năm 2011 họ sẽ quay trở lại. Chắc chắn đó sẽ là một trong những động lực tốt để showbiz 2011 khởi sắc.

Anh đánh giá thế nào về vai trò của các thí sinh trong Vietnam Idol, cuộc thi được đánh giá là có chất lượng tốt hơn cũng như ảnh hưởng tốt tới đời sống âm nhạc, nhiều thí sinh có tố chất. Anh có nghĩ họ sẽ góp phần nào đó thay đổi bức tranh âm nhạc Việt năm tới?

Tôi nghĩ từ một cuộc thi chưa thể hy vọng thay đổi được nhiều. Và cũng đừng nghĩ rằng với những gì chúng ta từng chứng kiến với cơn sốt Vietnam Idol, khán giả cũng bỗng dưng trở nên tinh và thay đổi hẳn gu nghe và thưởng thức âm nhạc. Khán giả phấn chấn, điều đó ta đánh giá được nhưng để nó mang một tính chất lâu dài, thay đổi hẳn một suy nghĩ, thẩm mỹ âm nhạc thì phải cần một thời gian rất dài.

Cần nhiều những cuộc thi như thế và nhiều chương trình âm nhạc truyền hình hơn nữa. Mỗi một chương trình âm nhạc trên truyền hình có tới cả chục triệu người nghe nên nếu đó là một chương trình chất lượng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị hiếu của công chúng. Nếu những chương trình đó có chất lượng hơn thì may ra trong vòng 5-10 năm chúng ta may ra mới có thể nhìn thấy sự khởi sắc rõ nét về thẩm mỹ của người nghe cũng như người làm nghề.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và Uyên Linh
Nhạc sĩ Huy Tuấn và Uyên Linh.

Cũng liên quan đến các thí sinh của cuộc thi Vietnam Idol 2010, với tư cách là giám đốc âm nhạc, ở khía cạnh chuyên môn anh đánh giá thế nào về hai thí sinh cuối cùng là Uyên Linh và Mai Hương?

Ngay từ vòng loại tôi đã luôn hy vọng hai người này sẽ có mặt ở top 10. Tôi còn có trách nhiệm đảm bảo một show truyền hình trực tiếp hấp dẫn cho người xem. Mà nếu muốn có một chương trình hấp dẫn thì bạn phải có trong tay những người đảm nhiệm được những điểm nhấn trong chương trình. Uyên Linh và Mai Hương từ phút đầu đến phút cuối luôn được tôi đặt vào những điểm nhấn của mỗi chương trình. Bản thân họ không chỉ làm nhiệm vụ của mình mà còn giúp tôi làm cho chương trình phải hấp dẫn.

Anh có dự định đỡ đầu hay sản xuất album cho ca sĩ nào bước ra từ Vietnam Idol không? Sẽ là một trong hai cái tên Uyên Linh, Mai Hương chứ?

Nhà tổ chức và tôi đã thống nhất mời anh Quốc Trung sản xuất album cho Uyên Linh còn tôi thì sẽ phụ trách việc sản xuất cho Mai Hương. Sau Tết chúng tôi sẽ khởi động dự án này hy vọng là vào mùa hè có thể trình làng.

 
Huy Tuấn lo cho Uyên Linh và Mai Hương ảnh 3

Mai Hương và nhạc sĩ Huy Tuấn

Sau khi cuộc thi khép lại, nhạc sĩ Tuấn Khanh có viết một bài báo đại ý nói rằng những thí sinh chiến thắng ở một cuộc thi không có nghĩa là họ được tất cả. American Idol là một ví dụ, có người chiến thắng nhưng đã không thể vượt qua được sự kỳ vọng quá lớn của khán giả. Uyên Linh cũng vậy. Cô bước ra từ cuộc thi với sự kỳ vọng quá lớn của công chúng và phải gánh trên vai quá nhiều áp lực. Anh có cho đó là thử thách và gánh nặng quá lớn với Uyên Linh khi tiếp tục chọn sự nghiệp ca hát?

Không còn nghi ngờ gì nữa vì điều đó. Những gì công chúng đang dành cho Uyên Linh và Mai Hương khiến tôi cảm thấy lo lắng. Sự chờ đợi của công chúng quá lớn, để thoả mãn được sự mong đợi ấy đã khó, Uyên Linh còn phải vượt qua rất nhiều trở ngại mà tất cả đều là những bước đi đầu tiên của cô ấy.

Ví dụ như những phản ứng mà mọi người dành cho Thanh Lam, Tùng Dương hay ai đó khi nhận xét về Uyên Linh tôi cho là hơi quá đà và không tốt cho Uyên Linh. Ngay trong những buớc đi đầu tiên đã bị chờ đợi quá nhiều như vậy thì bản thân tôi cũng cảm thấy lo lắng thay cô ấy.

Anh có lời khuyên nào cho Uyên Linh và Mai Hương?

 Không chỉ bây giờ chúng tôi mới đưa ra lời khuyên cho các bạn ấy mà những lời khuyên đã được đưa ra khi tôi tiếp xúc với các bạn ấy trong cuộc thi rồi. Bây giờ Uyên Linh và Mai Hương đã là người của công chúng nên tôi chỉ khuyên các bạn ấy trong những bước đi đầu tiên nên thận trọng và không vội vã trong mọi lựa chọn. Không chỉ với những bạn đã nổi tiếng mà cả các ca sĩ chưa nổi tiếng, những bước đi đầu tiên luôn là quan trọng nhất vì chỉ một lựa chọn có thể làm thay đổi cả sự nghiệp.

Theo Hoàng Vy
Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.