Huyền bí lễ cầu an trên sông Hằng

Các nam thanh niên tất bật chuẩn bị cho lễ cầu an
Các nam thanh niên tất bật chuẩn bị cho lễ cầu an
TPO - Tại bờ sông Hằng chảy qua địa phận thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, lễ cầu an trên sông Hằng được diễn ra vào các buổi chiều tối hàng ngày trong ánh nến và ánh đèn lung linh huyền ảo. Tập tục này đã được duy trì từ hơn 2.000 năm qua.

Chúng tôi là một trong số những người may mắn được chứng kiến một trong những lễ cầu an lớn trong năm ở đây, dịp tháng 10 này. Hàng ngàn người dân đến chứng kiến lễ hội này, nhiều người trèo lên nóc các tòa nhà xung quanh để xem cho rõ.

Thông thường, lễ cầu an do các tu sỹ thực hiện (thường là 7 người). Nhưng lễ cầu an đặc biệt thì có cả dàn nhạc sống đình đám, các nghệ sỹ múa được tuyển lựa tới tham gia các công việc phụ lễ, còn người chủ trì là các quan chức lãnh đạo.

Điều đặc biệt lưu ý với khách nước ngoài, khi đi thuyền trên sông Hằng hay bước lên những Ghat (thập cấp), bậc thềm diễn ra nghi lễ cầu an bên bờ sông Hằng, tất cả mọi người đều phải đi chân không vì nếu đi giầy dép được cho là xúc phạm nữ thần sông Hằng ( hay còn gọi là Ganga).

Tắm trên sông Hằng được cho là tẩy trần mọi tội lỗi. Uống nước sông Hằng được cho là đem lại may mắn. Chính vì thế, người chết trước khi lên giàn hỏa thiêu ngay bên sông Hằng, được gột rửa bằng nước sông Hằng. Trâu, bò, lợn, gà chết cũng được đem thả xuống sông Hằng. Chính vì vậy, giờ đây sông Hằng đang trở thành một trong những con sông ô nhiễm nhất thế giới.

Huyền bí lễ cầu an trên sông Hằng ảnh 1

Các thiếu nữ thắp nến sẵn sàng

Huyền bí lễ cầu an trên sông Hằng ảnh 2

Các thiếu nữ phụ lễ.

Huyền bí lễ cầu an trên sông Hằng ảnh 3

Mọi người đều phải đi chân đất.

Huyền bí lễ cầu an trên sông Hằng ảnh 4

Sữa bò, bánh, gạo, hoa, cỏ cây... được lần lượt trút xuống dòng sông Hằng một cách kính cẩn.

Huyền bí lễ cầu an trên sông Hằng ảnh 5

Người dân chèo thuyền ra sông dự lễ cầu an

Huyền bí lễ cầu an trên sông Hằng ảnh 6

Nhiều người trèo lên kín ngôi nhà ngay bờ sông để được nhìn rõ. Trước kia, vua chúa Ấn Độ thường xây lâu đài ngay bên bờ sông để thuận tiện cho việc tẩy trần hàng ngày.

Huyền bí lễ cầu an trên sông Hằng ảnh 7

Đây cũng là điểm thu hút du khách nước ngoài hằng đêm

Huyền bí lễ cầu an trên sông Hằng ảnh 8

Các nữ cảnh sát bảo vệ an ninh cho lễ hội.

Huyền bí lễ cầu an trên sông Hằng ảnh 9

Sông Hằng đầy huyền bí trong đêm cầu an.

MỚI - NÓNG