Ionah, sô giải trí tổng hợp có gì?

Hình ảnh trong chương trình "Ionah". Ảnh: VOV
Hình ảnh trong chương trình "Ionah". Ảnh: VOV
TP - Một loại hình giải trí mới xuất hiện ở Việt Nam, tạm được gọi là nghệ thuật giải trí tổng hợp, vốn phát triển mạnh  mẽ nhất dưới tên gọi variety show, ở Las Vegas (Mỹ). Chương trình đầu tiên Ionah ra mắt khán giả Hà Nội mang lại trải nghiệm nghe nhìn mới cho khán giả.

Tại sao Ionah?

Tên chương trình là kiểu chơi chữ “Hà Nội” viết ngược, dung lượng chừng một tiếng, công diễn tại Nhà hát thuộc Khu trưng bày điện ảnh-Biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện Star Galaxy, thuộc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Vở diễn xoay quanh câu chuyện tình yêu ở Hà Nội, trong một lần hờn ghen và giận dữ, cô gái bị cuốn vào thế giới nội tâm siêu thực. Cô gái phải chịu giằng xé, vật lộn với những nhân vật kỳ quái, chính là những điều u tối bên trong con người, để tự giải thoát mình tìm về yêu thương. Những người thực hiện dàn dựng câu chuyện bằng sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như múa, kịch, xiếc, hip hop, âm nhạc, nghệ thuật thị giác, kỹ xảo ánh sáng… và bằng các công nghệ trình diễn tiên tiến.

Biên đạo múa Trần Ly Ly tâm sự, chị bỏ bốn tháng cật lực để có được bản dựng hoàn thiện ra mắt khán giả dịp  này. “Chúng tôi tập trung hiệu ứng giải trí, đó mới là điều khó. Đời sống bây giờ mọi người quá mệt mỏi rồi, phải xem cái gì dễ chịu, vui một chút”, chị nói. Ngoài những cảnh giằng xé, u tối của nhân vật, khán giả bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội, với lớp trẻ nhảy hip hop, chị bán trà đá vỉa hè, nhiều hình ảnh sinh hoạt sôi động khác.

Trên nền tảng xiếc, và hầu hết các diễn viên đều xuất thân từ xiếc, nay họ phải biết thêm nhiều thứ như múa, nhảy. Những tiết mục xiếc như trụ tay, đu dải lụa, tung hứng, giữ thăng bằng… khiến khán giả không thấy nhàm. Ngoài diễn viên xiếc, những người thực hiện phải tuyển thêm diễn viên múa, nhảy, nhưng đảm bảo số lượng diễn viên chừng 30 người, đảm đương số nhân vật lên đến 60-70.

Một vài điểm còn nhàm và cũ: Con trăn do NSƯT Tống Toàn Thắng đảm vai trò đạo diễn xiếc, hai nhân vật hề quen thuộc của xiếc truyền thống tung hứng không ăn nhập khung cảnh cho lắm. Nhưng nhìn chung khán giả dễ có cảm tình với chương trình đậm chất giải trí này. Không đơn thuần là múa, nhảy, hay xiếc mà được cộng hưởng với từng mẩu nhạc tùy tâm trạng u ám, khi hài hước, vui tươi. Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, giám đốc âm nhạc Quốc Trung cùng cả ê kíp làm nên một chương trình nhịp nhàng giữa chuyển động của diễn viên với âm nhạc, ánh sáng, màn hình LED. Sau đêm ra mắt 30/8, ê kíp tiếp tục chỉnh sửa cho các đêm diễn tiếp theo.

Nhà hát xã hội hóa đầu tiên

Trong bối cảnh nhiều nhà hát ở Hà Nội hoạt động cầm chừng, việc xây dựng nhà hát mô hình xã hội hóa giữa Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Bộ VHTTDL) và công ty Ngôi sao Ngân hà quả là sự mạo hiểm. “Đây là dự án được ấp ủ từ lâu, mong muốn tạo ra một show diễn giải trí mới lạ và chất lượng, đổi mới tư tưởng của khán giả về các nhà hát”, chị Hà Nguyên Hương, Giám đốc Nhà hát nói.

Khán phòng diện tích vừa phải, cho khán giả cơ hội tương tác với các màn biểu diễn tốt hơn, dễ hòa nhập. Tuy vậy, cách bố trí hàng ghế hình bán nguyệt khiến những vị trí hai bên cánh gà đôi khi bị hạn chế tầm nhìn, giảm cảm xúc của người xem. Điều mà nhà hát này có được là hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình trình chiếu được kết hợp nhuần nhuyễn.

Sô diễn Ionah là chương trình đầu tiên áp dụng đồng bộ kỹ thuật, bởi toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và cơ khí được lập trình tự đồng hóa.

Hiệu ứng về hình ảnh có công lớn của giám đốc hình ảnh Fernando Toma, trang phục của Công Trí. Ionah là chương trình đầu tiên khai trương nhà hát, tiếp tục diễn phục vụ khán giả trong tháng 9, 10. 

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.