Khai hội Tháp Bà Ponagar

Khai hội Tháp Bà Ponagar
TP - Chính thức khai mạc sáng 11-4 và kết thúc ngày 13-4, Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang được dự đoán thu hút khoảng 70.000 người, 120 đoàn khách hành hương của các tỉnh từ Thừa Thiên- Huế trở vào, theo Ban tổ chức Lễ hội.

>Lễ hội Tháp Bà Ponagar

Lễ hội Tháp Bà Ponagar là lễ hội quốc gia duy nhất tại Khánh Hòa, có tính chất tôn giáo lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, được cộng đồng người Chăm và đông đảo người Việt trong khu vực ngưỡng vọng.

Bên cạnh những nghi lễ chính như thay xiêm y thánh mẫu, lễ tạ Mẫu… còn có hát tuồng, múa Chăm và chế tác gốm Chăm, thi rước nước, kết hoa quả dâng mẫu…

Tối 10-4, lễ thả hoa đăng cầu quốc thái dân an được tổ chức với 10.000 hoa đăng nhỏ và 20 hoa đăng lớn trôi trên đoạn sông Cái cạnh Tháp Bà Ponagar.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG