Khai mạc đường báo xuân Bính Thân 2016

Khai mạc đường báo xuân Bính Thân 2016
TPO - Chiều 25/1, tại đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TPHCM), Sở Thông tin – Truyền thông phối hợp Hội nhà báo TPHCM khai mạc Đường báo xuân Bính Thân 2016. 

Đường báo xuân trưng bày 75 báo, tạp chí tại TPHCM và trung ương. Bên cạnh đó đường báo xuân còn bài trí một số giao diện trang báo của các tờ báo uy tín.

Tại không gian trưng bày, bạn đọc ngoài thưởng lãm các ấn phẩm đậm chất mùa xuân, còn được tham gia bầu chọn bìa báo xuân ấn tượng, được các họa sĩ của báo Tuổi Trẻ vẽ tặng hình chân dung, ông Đồ viết tặng thư pháp. Buổi khai mạc đường sách còn diễn ra buổi giao lưu và tặng CD ca nhạc mới của ca sĩ Trang Nhung.

Đường báo xuân Bính Thân TPHCM diễn ra từ 25/1 đến 31/1 (từ 16 đến 22 tháng Chạp), là bức tranh tổng quát của báo xuân thành phố, tạo điều kiện để công chúng được thưởng lãm những ấn phẩm chào xuân của các cơ quan báo chí. Điểm đặc biệt là năm nay nhờ sự vận hành đường sách TPHCM mới đây tại đường Nguyễn Văn Bình nên nơi đây trở thành địa điểm tổ chức trưng bày, giới thiệu về đời sống báo xuân của các cơ quan báo chí.

Khai mạc đường báo xuân Bính Thân 2016 ảnh 1

Cắt băng khánh thành đường báo xuân Bính Thân.

Khai mạc đường báo xuân Bính Thân 2016 ảnh 2
Khai mạc đường báo xuân Bính Thân 2016 ảnh 3

Bạn đọc theo dõi ấn phẩm Tiền Phong Xuân Bính Thân tại Đường báo xuân.

Khai mạc đường báo xuân Bính Thân 2016 ảnh 4

Bìa báo Tiền Phong Xuân Bính Thân cùng các ấn phẩm báo chí khác tham gia tại đường báo. 

Khai mạc đường báo xuân Bính Thân 2016 ảnh 5

Ca sĩ Trang Nhung giao lưu, ký tặng CD ca nhạc cho khán giả.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.