Khai mạc Festival Tây Sơn - Bình Định: Tái hiện lịch sử vàng son

Khai mạc Festival Tây Sơn - Bình Định: Tái hiện lịch sử vàng son
TP - Vào lúc 20 giờ ngày 1/8, tại Quảng trường Trung tâm Thương mại Quy Nhơn, Festival Tây Sơn - Bình Định 2008 với chủ đề Hội tụ và Phát triển khai mạc và kéo dài cho đến ngày 3/8.
Khai mạc Festival Tây Sơn - Bình Định: Tái hiện lịch sử vàng son ảnh 1
Lễ rước Hoàng đế Quang Trung cùng các văn thần võ tướng nhập điện sáng 1/8

Sau lễ khai mạc, là chương trình nghệ thuật tổng hợp, giới thiệu những nét đặc sắc nhất về quê hương và con người Bình Định.

Trước đó, 8 giờ sáng ngày 1/8, tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã diễn ra lễ dâng hương, dâng hoa và lễ rước Hoàng đế Quang Trung cùng văn thần võ tướng nhập điện trong không khí trang trọng, tôn nghiêm.

Đây là hoạt động tôn vinh người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ và phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, mở màn cho những ngày hội Festival Tây Sơn - Bình Định 2008.

Ngay từ sáng sớm, người dân địa phương và du khách (ước gần 20.000 người) đã nô nức tụ hội về khuôn viên Bảo tàng Quang Trung chứng kiến không khí thiêng liêng khi một thời kỳ lịch sử vàng son của đất nước được tái dựng.

Trong hai ngày 2 và 3/8, trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: đêm hoa đăng trên Đầm Thị Nại (tối 2/8), đêm thơ Hàn Mặc Tử - Xuân Diệu tại đồi Ghềnh Ráng (tối 2/8), lễ bế mạc và chung kết cuộc thi Hoa hậu những miền đất võ (tối 3/8)...

74 đoàn võ thuật quốc tế từ 26 quốc gia, 35 đoàn nghệ thuật trong nước cùng hàng ngàn diễn viên, nghệ sĩ hội tụ về với “đất võ trời văn” sẽ cùng hàng vạn quần chúng tham gia các chương trình lễ hội, chương trình nghệ thuật cộng đồng …

MỚI - NÓNG