Khai mạc Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam – châu Á

Tái hiện quá trình ươm tơ dệt lụa truyền thống trước đại biểu các nước và du khách. Ảnh: Thanh Trần.
Tái hiện quá trình ươm tơ dệt lụa truyền thống trước đại biểu các nước và du khách. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Sáng nay (12/6), Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam – châu Á 2017 với chủ đề “Con đường tơ lụa trên biển” đã diễn ra tại làng lụa Hội An (TP Hội An, Quảng Nam).

Festival có sự tham dự của một số nước châu Á và 12 làng nghề tơ lụa, thổ cẩm hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Thái Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tơ lụa Quảng Nam, Phó Ban tổ chức), cho hay: “Đây là dịp để tôn vinh văn hóa nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống, đồng thời kết nối giao lưu mở đầu ra cho thị trường lụa Việt. Hy vọng sự kiện lần này sẽ là nhịp cầu nối đưa lụa Việt Nam ra nhiều nước trên thế giới hơn nữa”.

Khai mạc Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam – châu Á ảnh 1 Lụa Hà Đông thướt tha, thu hút người xem. Ảnh: Thanh Trần.
Khai mạc Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam – châu Á ảnh 2 Nghệ nhân làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến trình diễn kỹ năng dệt thổ cẩm tại phòng trưng bày. Ảnh: Thanh Trần.
Khai mạc Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam – châu Á ảnh 3

Lụa Mỹ Đức, Ảnh: Thanh Trần.

Đại diện lãnh đạo địa phương cùng các đơn vị tham dự lễ hội đã dâng hương Bà Chúa Tằm Tang (húy danh Đoàn Quý Phi). Bà chính là người có công rất lớn trong việc truyền đạt kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm, qua đó hình thành các làng nghề tơ lụa vang tiếng như Chiêm Sơn, Đông Yên, Mã Châu, Thi Lai…

Tại khu trưng bày, 50 gian hàng của Việt Nam và một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản đã giới thiệu những tinh hoa tơ lụa, thổ cẩm của địa phương. Đặc biệt, nghệ nhân đến từ các làng nghề sản xuất tơ lụa nổi tiếng như làng dệt đũi Nam Cao (Thái Bình), đồng bào Thái  (Nghệ An), đồng bào Cơ Tu (Quảng Nam), đồng bào Chăm (Ninh Thuận) đem theo khung, máy móc trình diễn quy trình ươm tơ dệt lụa truyền thống phục vụ nhu cầu của du khách.

Khai mạc Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam – châu Á ảnh 4 Trung Quốc đem tới một số sản phẩm tơ lụa trưng bày tại Festival. Ảnh: Thanh Trần.
Khai mạc Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam – châu Á ảnh 5 Sản phẩm lụa của Nhật Bản với nhiều tiểu tiết rất bắt mắt. Ảnh: Thanh Trần.

Festival Tơ lụa Việt Nam – châu Á lần sẽ kéo dài đến ngày 13/6. Riêng tối nay (12/6) sẽ có buổi trình diễn 18 bộ sưu tập của 16 nhà thiết kế trên chất liệu lụa do nhà thiết kế nổi tiếng Minh Hạnh đạo diễn.

MỚI - NÓNG