Khai trương Nhân dân điện tử tiếng Nga

Báo Nhân Dân có thêm ấn phẩm Nhân Dân điện tử tiếng Nga. Ảnh: Nguyên Khánh
Báo Nhân Dân có thêm ấn phẩm Nhân Dân điện tử tiếng Nga. Ảnh: Nguyên Khánh
TPO - Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo bộ, ban ngành dự lễ khai trương ấn phẩm Nhân Dân điện tử tiếng Nga chiều 3/2 tại trụ sở báo Nhân Dân.

Nhà báo Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân Dân nêu mục tiêu của Nhân Dân điện tử tiếng Nga nhằm thông tin kịp thời, chính xác tình hình trong nước, quảng bá giới thiệu văn hoá lịch sử con người Việt Nam, thông tin về tình hình kiều bào nhằm quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần đấu tranh phản bác kịp thời thông tin sai sự thật.


Tới dự và phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng việc báo Nhân Dân xuất bản các ấn phẩm điện tử bằng tiếng Việt, Anh, Trung, Pháp và nay là tiếng Nga thể hiện sự sáng tạo, chủ động thông tin đối ngoại, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ấn phẩm tiếng Nga hướng tới bạn đọc người nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt bạn đọc người Nga và sử dụng tiếng Nga, cộng đồng kiều bào ở Nga và các nước có sử dụng tiếng Nga. 

Nhân Dân điện tử tiếng Nga được trình bày theo 9 chuyên mục chính: Chính trị, Kinh tế-Xã hội, Thế giới, Chào Việt Nam, Nhịp cầu hữu nghị, Gặp gỡ-Đối thoại, Hồ sư-Tư liệu, Ảnh và Video. 

Bạn đọc có thể truy cập, tìm hiểu thông tin theo địa chỉ: http://ru.nhandan.org.vnru.nhandan.com.vn, hoặc mục Tiếng Nga trên Nhân Dân điện tử tiếng Việt.


MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.