Không gian đặc biệt của Festival Đờn ca tài tử

Không gian Đờn ca tài tử của mỗi tỉnh, thành được thiết kế mô phỏng theo hình trái măng cụt.
Không gian Đờn ca tài tử của mỗi tỉnh, thành được thiết kế mô phỏng theo hình trái măng cụt.
Một trong những điểm nhấn nghệ thuật của Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần II – Bình Dương năm 2017 diễn ra từ 8/4 -12/4/2017 chính là Không gian Đờn ca tài tử được tổ chức tại Công viên Thành Phố Mới. Nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến những hoạt động thú vị cho du khách và người dân địa phương.

Không gian Đờn ca tài tử và Không gian ẩm thực nằm trong Khu công viên Thành Phố Mới Bình Dương, được bao bọc bởi những hàng cây xanh rợp bóng mát. Đây là nơi bố trí cho 21 tỉnh, thành phố tham gia sự kiện Festival năm nay để trình diễn các bản Đờn ca và các món đặc sản của từng địa phương. Theo đó, mỗi địa phương sẽ được bố trí một không gian khoảng 50m2, thiết kế theo hình trái măng cụt, kế bên sẽ là không gian ẩm thực được thiết kế mô phỏng cây tre và trang trí bằng nón lá.

Tại đây, mỗi tỉnh, thành sẽ cử các nghệ nhân xuất sắc của mình tham gia biểu diễn và truyền thụ cách hát, cách sử dụng nhạc cụ phục vụ người tham quan. Đây cũng sẽ là nơi các nghệ nhân, nghệ sĩ trình diễn, giao lưu đờn ca với những người đam mê bộ môn nghệ thuật đậm đà bản sắc này. Bên cạnh đó, khách tham quan còn có thể thưởng thức, tìm hiểu những món ăn gắn liền với từng địa phương.

Không gian đặc biệt của Festival Đờn ca tài tử ảnh 1

Không gian ẩm thực mang đậm chất Nam bộ

Tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho sự kiện quốc gia cơ bản đã hoàn thành. Một số đoàn tham gia sự kiện đã đến tiếp nhận không gian và trang trí thêm cho phù hợp với đặc thù từng tỉnh.

Festival đờn ca tài tử năm nay quy tụ 21 tỉnh thành thuộc khu vực Đông, Tây Nam bộ có hoạt động Đờn ca tài tử sôi nổi như: Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh, Long An, Bình Dương, TP.HCM... Các đơn vị tham gia Festival đã có sự chuẩn bị chu đáo cho sự kiện lớn trong năm để quảng bá sâu rộng hơn nữa môn nghệ thuật dân tộc cũng như những nét văn hóa độc đáo của từng đơn vị.

Không gian đặc biệt của Festival Đờn ca tài tử ảnh 2

Một góc của sân khấu đêm khai mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 2- Bình Dương 2017 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Như vậy là mọi công tác chuẩn bị cho Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 2- Bình Dương 2017 đã cơ bản hoàn thành. Tối 8-4 lễ khai mạc Festival sẽ diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Sau chương trình biểu diễn khai mạc được đầu tư công phu do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn làm Tổng đạo diễn, chương trình Liên hoan Đờn ca tài tử - Di sản đất phương Nam, diễn ra từ ngày 9 đến 11-4 tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Bình Dương cũng đang được chuẩn bị khẩn trương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.