Kiên Giang: Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương đón nhận bằng di tích LSVH

Kiên Giang: Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương đón nhận bằng di tích LSVH
(TP - Kiên Giang) - Sáng qua (18/4), hàng ngàn người dân đã đổ về đền thờ Quốc tổ Hùng Vương tại ấp Đông Bình, TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) để bái tổ  Vua Hùng và vui mừng đón nhận bằng xếp hạng DTLSVH ngôi đền này sau gần 50 năm hiện diện.
Kiên Giang: Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương đón nhận bằng di tích LSVH ảnh 1
Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương tại ấp Đông Bình, TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang)

Đây là đền thờ Vua Hùng duy nhất tại vùng ĐBSCL, được những người dân từ miền Bắc di cư vào Nam xây dựng năm 1957. Hàng năm đến ngày 10/3, những người dân quanh vùng dù đi đâu xa vẫn về bái vong linh tổ tiên. Chính quyền địa phương cho biết sắp tới sẽ đầu tư trên 3 tỷ đồng nhằm tôn tạo, mở rộng diện tích ngôi đền từ 2000m2 hiện có lên trên 10.000m2 vào năm tới. 

MỚI - NÓNG