Lễ hạ nêu ở Huế

Lễ hạ nêu ở Huế
TP - Sau gần nửa tháng kể từ ngày làm lễ thướng tiêu (dựng cây nêu vào ngày 23 tháng Chạp) để treo ấn đón Tết, sáng 25/2 (mồng 7 Tết), tại di tích Thế miếu - Đại nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm lễ hạ nêu theo đúng phong tục xưa và tổ chức khai ấn đầu năm. 

Đây là một nghi lễ đầu năm nhằm nhắc đến mọi người thời điểm nghỉ Tết đã hết, để tất cả quay trở về với công việc thường nhật trong năm mới.

Lễ hạ nêu gồm có các lễ nhỏ như cúng nêu, cử đại nhạc, tiểu nhạc, cử chuông trống và tiến hành hạ cây nêu lớn ở sân trước Thế miếu. Cùng lúc, các ấn vàng (tượng trưng) và lễ phẩm treo ở ngọn nêu được lấy xuống.

MỚI - NÓNG