Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa”

Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa”
TPO - Âm nhạc, vũ điệu, cùng những trang phục đa sắc màu đã trở thành điểm nhấn của chương trình Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” trong khuôn khổ Festival Huế 2016, diễn ra chiều 1/5.

Đây thực sự là một bữa đại tiệc về nghệ thuật quảng diễn trên phố phường, thể hiện bằng những thứ ngôn ngữ không còn khoảng cách biên giới, làm say lòng dân Huế và du khách trong những ngày tưng bừng hội hè này.

Chiều 1/5, tuyến đường Hùng Vương, Lê Lợi (thành phố Huế) đã trở thành những sân khấu đặc biệt dành cho chương trình lễ hội quảng diễn đường phố mang chủ để “Di sản và sắc màu văn hóa”, với sự tham gia trình diễn của 15 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Không ngại thời tiết nắng nóng, hàng nghìn người dân Huế và du khách nước ngoài đã đổ về đây để thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, có thể chỉ có cơ hội được xem một lần trong đời.

Năm nay, lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” tại Festival Huế 2016 của các đoàn nghệ thuật Đông Á - Mỹ Latin tiếp tục được duy trì và phát triển. Ngoài nghệ thuật rối Leido đến từ nước Pháp, đây là một trong những chương trình nghệ thuật quảng diễn giữa phố phường được đông đảo người dân, du khách háo hức chờ đợi nhất; thật sự tạo nên một không khí hội hè sôi động giữa Cố đô yên bình, cũng như sự tương tác, gần gũi giữa công chúng và nghệ sĩ.

Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn nghệ thuật lần lượt ra mắt những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh TT-Huế, sau đó quảng diễn qua các trục đường Hùng Vương đến nam cầu Trường Tiền, Lê Lợi đến đầu cầu Phú Xuân, với thời gian kéo dài trong hai giờ đồng hồ. Sau buổi biểu diễn đầu tiên, chương trình sẽ trở lại phục vụ khán giả yêu nghệ thuật đường phố vào chiều 3/5 trên phố Trần Hưng Đạo.

Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” ảnh 1

Màn biểu diễn trống, múa lân - sư - rồng mở đầu chương trình của đoàn Thái Nghi đường, Huế.

Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” ảnh 2
Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” ảnh 3

Ban nhạc Lãng Du “phiêu” trên con phố đầy ắp người ngưỡng mộ.

Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” ảnh 4

Biểu diễn đầy ngẫu hứng của ban nhạc Paulina Y El Buscapié đến từ Mexico.

Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” ảnh 5

Nghệ thuật múa truyền thống của đoàn nghệ thuật Yoon Myung Hwa (Hàn Quốc). 

Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” ảnh 6

Rộn ràng với Xiếc Việt Nam.

Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” ảnh 7

Hơi thở núi rừng Tây Bắc giữa lòng Cố đô Huế.

Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” ảnh 8

Nghệ thuật múa Okinawa đến từ xứ sở Mặt trời mọc.

Lễ hội quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” ảnh 9

Các em nhỏ xứ Huế như bị hút hồn bởi những màn biểu diễn vui nhộn trên phố.

MỚI - NÓNG