LHP Cannes ồn ã trước khai cuộc

Đạo diễn gạo cội Woody Allen công chiếu phim thứ 51, “Irrational man”, ở Cannes, với hai diễn viên Joaquin Phoenix và Emma Stone.
Đạo diễn gạo cội Woody Allen công chiếu phim thứ 51, “Irrational man”, ở Cannes, với hai diễn viên Joaquin Phoenix và Emma Stone.
TP - Đầu tuần tới, LHP Cannes mới khai mạc, nhưng báo giới ồn ã với những poster gây sốc, trailer phim hứa hẹn gia vị mới mẻ và phát ngôn chắc nịch của một đạo diễn, rằng phim của ông xuất sắc nhất.

Lại gây sốc

LHP Cannes 2015 diễn ra trong 12 ngày, khai mạc 13/5 tại điểm hẹn quen thuộc của nước Pháp. Anh em Joel và Ethan Coen (Không chốn dung thân, Gan lì) sẽ chủ trì ban giám khảo. Phim Cảnh báo của nữ đạo diễn Pháp với sự tham gia của ngôi sao gạo cội Catherine Deneuve mở màn LHP. Phim nghệ thuật, được các nhà phê bình đánh giá là nhân văn, được cho là lựa chọn táo bạo mở màn. Phim kể câu chuyện một vị thành niên phạm tội và hành trình của những người bên cạnh đưa cậu thoát khỏi rắc rối. Phim bế mạc vừa lộ diện, đó là phim tài liệu về đề tài biến đổi khí hậu của đạo diễn Pháp Luc Jacquet-đạo diễn nhận giải Oscar năm 2006 với Hành trình của chim cánh cụt

Năm nay, trong số trailer của phim tranh giải, người Ý có vẻ sẵn sàng thách thức đối thủ. Tuổi thanh xuân của đạo diễn Paolo Sorrentino có những hình ảnh tuyệt đẹp, trong khi Tale of tales (Truyện kể của các truyện kể) của Matteo Garrone rất ấn tượng. Cạnh đó cũng có những poster có vẻ kém hấp dẫn hơn, nghiêng về tả thực như Mia Madre (Mẹ tôi), Cảnh báo hay Em gái của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore, hay phim bom tấn Hollywood Mad Max.

Mới đây, poster phim Ái tình của Gaspar Noé gây tranh cãi vì được xem là “thảm kịch khiêu dâm”, phim sẽ được trình chiếu suất nửa đêm tại Cannes. Đạo diễn có vẻ lấy làm thích thú với scandal mới này. Nhà sản xuất Alain Maraval tung hai áp phích phim, lập tức gây sóng gió. Tấm thứ nhất là nụ hôn nóng bỏng của hai phụ nữ và một nam giới. Tấm thứ hai là nụ hôn giữa hai người khác giới, nhưng nhìn thoáng qua trông rất giống hình ảnh phim cấp 3.

Đạo diễn Noé có truyền thống gây sốc tại Cannes từ những phim đầu tiên trình làng năm 1991. Tình trạng ngày càng nặng, khi năm 2002 phim Không thể quay lại có cảnh bạo lực tình dục khiến một số khán giả bỏ về giữa chừng. Vào cõi hư vô năm 1990 trong danh sách phim tranh giải, trong đó một số cảnh về ma túy, tình dục khiến nhiều khán giả khiếp sợ.

Nhiều sự lạ?

Điểm chung của nhiều phim trình chiếu tại Cannes năm nay là hứa hẹn sự kỳ lạ ở cấp độ cao qua những trailer mà các nhà phát hành tung ra trước khi phim được công chiếu lần đầu tại Cannes trong những ngày tới. Trái với suy nghĩ thường lệ, rằng người ta đến Cannes để rơi lệ trước những phim bi, nghệ thuật, mùa phim thứ 68 này hứa hẹn cho khán giả cơ hội vò đầu bứt tai. Ít ra là các đoạn giới thiệu phim vừa trình làng.

Đạo diễn Nhật Bản Takashi Miike trở lại với Yakuza Apocalypse: The Great War of the Underworld (Ngày tận thế của Yakuza: Đại chiến thế giới ngầm), ở hạng mục Hai tuần của các đạo diễn. “Một phim phóng túng, và cực hài hước”, Edouard Waintop, trưởng đại diện hạng mục này, nhận xét công bố danh sách tranh giải.

Tale of tales của đạo diễn  Mateo Garrone lấy bối cảnh những ông hoàng bà chúa, thần tiên, phù thủy, ác thú, yêu tinh ăn thịt người, thằng hề... tạo nên bức tranh kỳ quặc về các nhân vật. Có nhiều cảnh hở táo bạo, không ít cảnh ghê sợ. Đạo diễn áp dụng quy tắc của trường phái hư ảo, kỳ dị trong suốt quá trình quay phim này. Ở hạng mục Một cái nhìn, phim Las elegidas (Những kẻ được chọn) kể về Sofia 14 tuổi, người yêu của Ulises, bị ép vào đường dây mại dâm của gia đình chàng trai. Muốn cứu người yêu, cậu buộc phải tìm người thay thế.

Thường phải chờ một thời gian nhất định, các nhà phê bình mới nhận định ứng cử viên sáng giá của Cành cọ vàng. Năm nay, đại diện duy nhất của Canada, phim Sicario tranh giải và đạo diễn tự tin cho rằng phim của ông “hay nhất Cannes 2015”. Bộ phim kể về nhân viên FBI trẻ tuổi, nhận nhiệm vụ nguy hiểm đánh vào khu Juarez, tại biên giới Mỹ-Mexico.

“Nói thật, đây là phim diễn tả những ý tưởng rất táo bạo một cách điện ảnh. Nó gợi lên những vấn đề đầy bi kịch của xã hội hiện đại”,  đạo diễn Denis Villeneuve nói. Theo ông, đây là tác phẩm có cách thể hiện mới mẻ về xã hội hiện đại, cách mà thế giới phương Tây giải quyết mọi vấn đề. Đạo diễn khẳng định đây là phim dễ xem nhất của ông cho đến nay, hứa hẹn với dàn diễn viên sao như Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin.

Trong 19 phim tranh giải có hai đại diện châu Á: Đạo diễn người quen của Cannes Hầu Hiếu Hiền (Đài Loan) với phim võ thuật Sát thủ, có sự tham gia của Thư Kỳ. Đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha (sẽ nhận giải thưởng Cỗ xe vàng tại Cannes) có phim tranh giải Sơn hà cố nhân. Một số phim lớn không tranh giải gây chú ý: Irrational man (Người phi lý tính) của Woody Allen với Joaquin Phoenix và Emma Stone; Mad Max: Furry road (Mad điên cuồng: Con đường nguy hiểm).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.