Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Phim nhà nước thất thế

TP - Lần đầu tiên trong lịch sử 20 kỳ Liên hoan phim Việt Nam, phim nhà nước vắng bóng hoàn toàn trong cuộc tranh giải Bông sen Vàng.

Cục trưởng Điện ảnh Ngô Phương Lan điểm một số nét mới của Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 20, tại họp báo khởi động sáng 15/8: Sau hai kỳ chung khẩu hiệu, cuộc hội ngộ điện ảnh lần này hướng tới “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn”.

Điện ảnh được kỳ vọng dễ có cơ hội phát triển thành ngành công nghiệp văn hóa, với mức tăng trưởng thị trường 25-30%. Bỏ hệ thống giải thưởng của phim truyện video bởi loại hình gần như hết vai trò lịch sử, tuy nhiên Ban tổ chức (BTC) đưa vào thêm giải thưởng Film ASEAN. Mỗi quốc gia đề cử và tuyển chọn một phim dự thi và đăng ký với BTC. Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Điện ảnh, các quốc gia ASEAN khá tích cực hưởng ứng sáng kiến này.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Phim nhà nước thất thế ảnh 1

Giải thích thêm về quyết định đưa dòng phim làm lại (remake) vào hệ thống tranh giải cá nhân, bà Ngô Phương Lan cho biết, tiếp thu nhiều ý kiến cũng như được sự chấp thuận của Ban chỉ đạo LHP. Bộ phim làm lại nào nếu lọt vào vòng tuyển chọn tranh giải nhưng không có cơ hội tranh giải Phim hay nhất và Biên kịch.

Xu thế làm lại kịch bản ngoại đang dần hình thành làn sóng mới trong dòng chảy điện ảnh Việt. Tuy nhiên, một trong những điều đáng tiếc và khiến BTC suy nghĩ nhiều nhất là sự vắng bóng hoàn toàn dòng phim nhà nước: Hai năm nay nhà nước không đặt hàng, chưa có cơ chế đấu thầu sản xuất phim. Hiện nay phim “Người yêu ơi” của Hãng phim truyện Việt Nam dù được duyệt kịch bản nhưng chưa có quy trình đặt hàng, tài trợ.

LHP Việt Nam trở lại Đà Nẵng sau cuộc hội ngộ điện ảnh năm 1988. Phát biểu tại họp báo, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cam kết: “Huy động mọi nguồn lực con người, cơ sở vật chất để tổ chức thành công liên hoan phim”. 

Ông cũng nhắc lại một trong số dấu ấn của LHP Việt Nam năm đó-bộ phim tài liệu Hà Nội trong mắt ai của đạo diễn Trần Văn Thủy sau mấy năm bầm dập bị cấm chiếu giành Giải Bông sen Vàng. Ông Hùng cũng trấn an báo chí, bởi dù không so với thời hoàng kim, nhưng Đà Nẵng vẫn còn cụm rạp Lê Độ và năm cụm rạp tư nhân khác với tổng số ghế phục vụ 5.000 khán giả.

Hoàng Nhật Nam - đạo diễn “quen” của mấy kỳ LHP Việt Nam, LHP Quốc tế Hà Nội gần đây tiếp tục đảm trách vai trò tổng đạo diễn chương trình khai mạc, bế mạc. Lễ khai mạc 20h tối 24/11 trên VTV2, bế mạc 20h tối 28/11 trên VTV1. Bà Ngô Phương Lan nói thêm, nếu điều kiện cho phép sẽ tiếp sóng lễ trao giải đến một số quốc gia như Philippines…

Dù chưa tiết lộ nhiều nhưng Hoàng Nhật Nam chia sẻ một số ý tưởng chủ đạo về hai sự kiện bề nổi, thu hút khán giả: Thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp trở thành cảm hứng cho kịch bản dàn dựng sân khấu, tiết mục trong hai buổi lễ chính. Khai mạc lấy cảm hứng từ hừng đông trên biển với ánh mặt trời ấm áp, lễ bế mạc lấy cảm hứng từ những cánh hải âu can trường vượt sóng gió.

Đạo diễn Nhật Nam cho rằng, hình ảnh này phù hợp với điện ảnh Việt Nam giai đoạn này. “Linh hồn của LHP vẫn là tác phẩm điện ảnh, các nhà làm phim và nghệ sỹ. Lễ khai mạc, bế mạc đều hướng tới tôn vinh những người đóng góp cho điện ảnh”, đạo diễn Nhật Nam nói.

Quảng trường sông Hàn được Cty Sen Vàng - đơn vị phối hợp tổ chức - đề xuất trở thành điểm chiếu phim ngoài trời kèm trình diễn thời trang. Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng hứa phối hợp tổ chức sự kiện này. Tuy nhiên, bà Ngô Phương Lan cho biết, sẽ xin ý kiến Bộ VH-TT&DL, nếu được chấp thuận thì đưa vào chương trình chính thức. BTC dự kiến đón khoảng 800 đại biểu trong nước, ít nhất 50 khách mời quốc tế và ASEAN.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".