Lời chào ấn tượng

Sân khấu thu hẹp, diễn viên khán giả quần tụ gần gũi, ấm áp
Sân khấu thu hẹp, diễn viên khán giả quần tụ gần gũi, ấm áp
TP - Đoàn nghệ thuật Désaccordé (Pháp) vừa tổ chức chương trình biểu diễn Kịch rối bóng dành cho các em thiếu nhi như một lời tạm biệt sớm mùa lễ hội Festival Huế 2010.
Sân khấu thu hẹp, diễn viên khán giả quần tụ gần gũi, ấm áp
Sân khấu thu hẹp, diễn viên khán giả quần tụ gần gũi, ấm áp . Ảnh: HV

Trên sân khấu Nhà văn hóa TP Huế, vở diễn Imago - một câu chuyện cổ tích đầy hình ảnh, đặc sắc với thông điệp Tất cả chúng ta cùng một thế giới, hãy trân trọng hòa thuận với cả những loài vật trong cuộc sống xung quanh.

Diễn xuất ấn tượng hài hước của nam diễn viên Rémi Lambest và hai diễn viên nữ Sandrine và Maria Sulistyani đã thực sự đem đến cho khán giả nhí nhưng tràng cười giòn tan thích thú. Còn với những bậc phụ huynh, khán giả lớn tuổi đây lại là vở diễn có ý nghĩa sâu sắc.

MỚI - NÓNG