Mai Phương Thúy: Không cả thèm chóng chán!

Mai Phương Thúy: Không cả thèm chóng chán!
Hoa hậu Mai Phương Thúy đã có mặt tại Quy Nhơn từ nhiều ngày nay để cổ vũ Festival Tây Sơn - Bình Định (1 đến 3/8) và thực hiện triển lãm ảnh Phụ nữ và tuồng khai mạc ngày 1/8.

Mỗi tối cứ đúng 19h cô đều đặn đến Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Bình Định - nơi vừa diễn ra Liên hoan tuồng toàn quốc 2008 - để giới thiệu những bức ảnh trong triển lãm.

Thúy đến, xinh đẹp và duyên dáng trong bộ áo dài, tranh thủ trước giờ mở màn của vở diễn để "gây chú ý” với khán giả bằng những nụ cười và dáng vẻ quyến rũ bên những chiếc mặt nạ tuồng. Hầu hết mọi người đều tò mò dừng lại xem rồi gọi nhau í ới: "Hoa hậu kìa!". Thúy cười tươi và sẵn sàng chụp ảnh với những ai yêu cầu, không quên nhắc họ dành thời gian xem qua những bức ảnh về nghệ thuật tuồng được cô và các cộng sự kỳ công thực hiện tại triển lãm.

Thúy và tuồng

Vì sao cuốn sách và triển lãm có tên Phụ nữ và tuồng?

Thật ra lúc đầu Thúy và êkip thực hiện định lấy tên cuốn sách là Thúy và tuồng hay Phái đẹp và tuồng, nhưng như vậy thì hơi cá nhân, nên cuối cùng quyết định chọn Phụ nữ và tuồng.

Phụ nữ là một "phạm trù” đặc biệt, họ luôn có xu hướng trở về với gia đình, tổ tiên, cội nguồn... Phụ nữ cũng nhạy cảm và sâu lắng, ở một góc độ nào đó rất gần với nghệ thuật tuồng truyền thống mang tính ước lệ nhưng vô cùng tinh tế qua dáng vẻ của từng chiếc mặt nạ, cách phục sức của từng nhân vật.

Thúy không dám hi vọng giới trẻ sẽ ùn ùn đến xem tuồng. Nhưng mấy ngày qua đứng đây giao lưu với khán giả, Thúy thấy rất vui khi mỗi ngày lại có thêm nhiều người trẻ tìm đến. Bản thân Thúy cũng còn rất mới, rất trẻ nên mình cảm nhận về tuồng đến đâu thì làm đến đó, hi vọng sẽ có người đồng cảm.

Mai Phương Thúy: Không cả thèm chóng chán! ảnh 1

Hỏi thật lòng nhé, Thúy có thật sự thích tuồng không?

Vâng, thật lòng thì Thúy không thích tuồng như cái cách mà Thúy thích những bộ phim lứa tuổi mình đang xem. Nhưng một người thầy của Thúy từng nói: nếu mình chỉ xem những gì mọi người đang xem thì cùng lắm cũng chỉ sẽ nghĩ được những gì họ đang nghĩ mà thôi.

Khi thử quay về với những môn nghệ thuật truyền thống, Thúy chợt nhận ra đó là cả một kho tàng kiến thức rộng lớn và bác học. Tìm hiểu về thế giới ấy đã làm dày thêm những trải nghiệm của Thúy về cuộc sống, nhân sinh quan mà những bộ phim, bản nhạc thời thượng không dễ gì có được.

Trong thời gian tham gia Festival Tây Sơn - Bình Định, Mai Phương Thúy còn tranh thủ thực hiện những dự án từ thiện của mình: tặng sách vở cho trẻ em nghèo trong chương trình Đồng hành với học sinh trường huyện, tặng học bổng cho HSSV nghèo có năng khiếu ngoại ngữ trong chương trình Tiếng Anh thời hội nhập, tặng quà những nghệ sĩ tuồng khó khăn...

Ngoài ra, sắp tới cô hoa hậu năng động này sẽ cho ra mắt DVD Sóng Hậu Giang giới thiệu về cảnh đẹp sông nước miền Tây, DVD về ẩm thực VN với những món ngon nổi tiếng ba miền, xuất bản sách Hoa hậu tuổi 18 để gây quỹ từ thiện. Đặc biệt, Thúy tiết lộ mình sẽ tham gia mười bộ phim truyện đặc biệt về đề tài văn hóa truyền thống sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Cũng như rất nhiều hoạt động trước đây của Thúy, Phụ nữ và tuồng lại là một dự án từ thiện. Cụ thể sẽ như thế nào?

Cuốn sách dày 200 trang, có ba phần, được thực hiện rất công phu và tỉ mỉ, chắt lọc những khoảnh khắc đẹp của tuồng trên sân khấu và cảm nhận của Thúy về tuồng.

Nhưng sách không có giá vì Thúy sẽ không bán. Sách sẽ được để tự do tại triển lãm, ai quan tâm có thể lấy một cuốn về xem và có thể đóng góp một số tiền tùy tấm lòng.

Nếu họ không đóng góp thì Thúy cũng "được việc" vì đã ít nhiều giúp giới thiệu được về tuồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được trao cho những gia đình nghệ sĩ nghèo tại đây. Hiện Thúy đã có danh sách những nghệ sĩ cần giúp đỡ do các nhà hát giới thiệu.

Trách nhiệm hiển nhiên của một hoa hậu

Thúy xoay xở thế nào trong thời điểm hiện nay khi vật giá đang leo thang, giá giấy và công in đều tăng vọt?

Dù cho có khó khăn thế nào cũng phải cố gắng vượt qua. Tất cả những gì Thúy làm từ thiện từ trước đến nay đều từ những khoản thu Thúy có được từ danh hiệu hoa hậu VN thông qua việc làm đại sứ cho các nhãn hàng, hoạt động nghệ thuật, tham gia các event, quảng cáo... Có điều Thúy phải tính toán để chi những khoản chi phù hợp nhất.

Tháng tám này Thúy sẽ trao lại vương miện cho tân hoa hậu. Liệu Thúy có tiếp tục những công việc từ thiện mình đã tận tâm tận lực trong "nhiệm kỳ hai năm" qua?

Thúy không phải là người không có lập trường, cả thèm chóng chán. Thúy làm tất cả không hẳn vì mục đích và trách nhiệm của một hoa hậu trong nhiệm kỳ của mình. Những việc Thúy làm có thể nói là xuất phát từ tâm mình và có đôi chút là sở thích nữa.

Tương lai, Thúy sẽ dành thời gian cho việc học, tiếp tục theo đuổi ngành thương mại và có thể là ngành xã hội học tại Mỹ để tạo nền tảng vững chắc cho những hoạt động xã hội và từ thiện sau này.

Là hoa hậu hay du học cũng chỉ là một phần của cuộc sống chứ không phải là đích đến cuối cùng của cuộc đời. Thúy có thể chia sẻ mục tiêu lớn nhất của đời mình là gì không?

Thúy quan niệm sống là không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân mình và biết chia sẻ. Tất cả danh vọng, vật chất... đều không có nghĩa gì nếu điểm cuối cuộc đời của Thúy là những giọt nước mắt của những người Thúy thương yêu và muốn chia sẻ.

Theo Hoàng Oanh - Quỳnh Nguyễn
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG