Một người nói mình là nạn nhân của Jackson

Một người nói mình là nạn nhân của Jackson
Bồi thẩm đoàn tại phiên tòa xử Michael Jackson đã nghe một thanh niên 24 tuổi nói khi còn nhỏ, anh đã bị Jackson lạm dụng tình dục.

Jason Francia đã vừa khóc vừa nói tại tòa ở California rằng mình bị ngôi sao nhạc pop mơn trớn.

M.Jackson đang bị xử tại tòa vì cáo buộc lạm dụng một bé trai 13 tuổi đầu năm 2003.

Quan tòa Rodney Melville đã phán quyết rằng các bằng chứng liên quan những cáo giác trong quá khứ có thể được sử dụng để chứng minh có một chuỗi các bạo hành từ bị cáo.

Ngôi sao ca nhạc phủ nhận toàn bộ 10 cáo buộc.

Francia là con trai của một người hầu từng làm việc cho Michael Jackson. Người này đã kết hôn và đang sống ở Santa Maria với nghề bán phụ tùng xe hơi.

Ông nói với tòa rằng mình bị mơn trớn trong 3 lần, lần đầu tiên khi 7 tuổi và sau đó khi 10 tuổi.

MỚI - NÓNG