“Ngày về” - triển lãm của các họa sỹ Bảo tàng Mỹ thuật

Chân dung 7- Tác phẩm của Nguyễn Xuân Tiệp
Chân dung 7- Tác phẩm của Nguyễn Xuân Tiệp
TP - Triển lãm “Ngày về” quy tụ 53 tác phẩm nhiều chất liệu: màu dầu, sơn mài, acrylic của 7 họa sỹ hiện đang làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm cũng được tổ chức ngay tại bảo tàng này (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Trẻ nhất trong số các tác giả là Trần Ngọc Hưng (1983), và các họa sỹ trẻ khác như Phạm Hà Hải, Trần Mạnh Hùng. Bên cạnh đó là các họa sỹ đã thành danh Nguyễn Xuân Tiệp, Nguyễn Khắc Quân, Nguyễn Ánh Nguyệt, Lê Quốc Huy. 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trải qua năm tháng được các thế hệ tiền bối và lớp đàn anh tạo dựng. Họ là những người góp phần làm nên nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Theo ban tổ chức, triển lãm “Ngày về” của nhóm họa sỹ bảo tàng như một lời tri ân và hy vọng là những người giữ lửa, tiếp nối khẳng định con đường nghệ thuật từ lớp những nghệ sỹ đàn anh.

Triển lãm khai mạc ngày 8/2, kéo dài đến ngày 12/2. 

MỚI - NÓNG