Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu lên phim

Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu lên phim
TPO -"Xẩm đỏ" - một bộ phim nói về nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu với 92 tuổi đời và 84 năm tuổi nghề. Người đàn bà ấy đã gần cả đời giữ gìn một nét văn hóa dân gian của Việt Nam không toan tính.

Khởi quay từ tháng 4 năm 2008, sau hai năm chờ đợi với thời gian, "Xẩm đỏ" của đạo diễn Lương Đình Dũng sắp kết thúc phần quay.

"Một lần, tôi nghe thấy giọng hát của bà Hà Thị Cầu và tôi đã bị ám ảnh. Tôi đã quay gần hai ngàn phút về bà rồi. Tôi không thể quay nhanh như những bộ phim tôi từng làm. Không sắp đặt, mọi cảnh quay đều hết sức tự nhiên. Tôi không muốn nói về cuộc đời của bà, mà muốn nói về sự gìn giữ tinh hoa về nghệ thuật hát xẩm của một nghệ nhân có tiếng hát quá đặc biệt này", đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ.

Đọng lại trong những thước phim là mùa hoa gạo đỏ, đến mùa hoa rụng, rồi lá xanh. Những con đường trơn trượt, ổ gà, ổ voi, nay thành những con đường nhựa đẹp...

Nhưng con người, theo thời gian sẽ không thể trẻ lại. Con người chỉ là hữu hạn với thời gian. Tiếng hát, sẽ mãi là vô hạn truyền đi. Đó là một phần ý tưởng xuyên suốt bộ phim “Xẩm đỏ”.

Dự kiến phim sẽ hoàn thành trước tháng 3 năm 2010. Đạo diễn cho biết, nếu phác hoạ bằng màu sắc cho nghệ thuật hát xẩm, thì theo anh hát xẩm sẽ có gam màu thiên về màu đỏ, nên tên phim “Xẩm Đỏ” được lấy xuất phát từ cảm hứng đó. 

Bộ phim được Trung tâm Unesco điện ảnh phát triển và công ty Tứ Vân Media phối hợp sản xuất.

MỚI - NÓNG