Người Pháp phản ứng mạnh phim về khủng bố Paris

Trước nhà hát Bataclan ở Paris ít ngày sau khủng bố hồi 2015
Trước nhà hát Bataclan ở Paris ít ngày sau khủng bố hồi 2015
TPO - Bộ phim mang tên Violent Delights dự kiến tái hiện vụ khủng bố Paris tháng 11/2015 gây xôn xao mạng xã hội Pháp.

Hôm 13/2, các nhà sản xuất Mỹ thông báo dự án phim này tại chợ phim bên lề LHP Berlin 2017. Bộ phim dựa trên sự kiện có thật - vụ tấn công khủng bố tại Pháp hôm 13/11/2015 khiến 130 người chết. Các nhà làm phim muốn kể câu chuyện một người trẻ nhập cư, một nhóm nhạc punk và các sinh viên nghệ thuật trở thành nạn nhân của vụ tấn công.

Ê kíp làm phim bước đầu hình thành, trong đó kịch bản và đạo diễn lần lượt do Taylor Laughlin và Rachel Palumbo đảm nhận. Ho là tác giả phim ngắn độc thoại gây chú ý ở LHP Sundance. Nam diễn viên Jack Kilmer có thể vào vai người đứng đầu nhóm nhạc. Nhân vật nam chính nhập cư do Timur Magomedgadzhiev thủ diễn. 

  

Dự kiến phim khởi quay mùa hè này tại Paris và Los Angeles, tuy nhiên nội dung phim ngay lập tức thu hút sự phản hồi của các nhà phê bình, điện ảnh Pháp trên mạng xã hội. Hầu hết họ đều phản đối ý tưởng bộ phim này và dùng nhiều lời lẽ miệt thị với ý tưởng làm phim về khủng bố Paris.

Thực tế đề tài khủng bố Paris trở nên nhạy cảm từ sau cuộc tấn công tháng 11/2015. Nhiều dự án phim phải lùi lại hoặc thay đổi ngày ra mắt và hình thức phát hành. Chẳng hạn Made in France đáng ra công chiếu 18/11/2015, nhưng sau đó chỉ phát hành dưới dạng video theo yêu cầu.



MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.