Nguyễn Ánh 9 và 'Kỷ niệm' cuối cùng ở Hà Nội?

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
TP - Không phải lần đầu làm liveshow ở Hà Nội, nhưng lần này nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 coi Kỷ niệm tối 16&17/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội là “đêm nhạc dồn hết tâm tư, tình cảm”.

Xuất hiện tại họp báo giới thiệu chương trình chiều 5/5 tại Hà Nội, nhạc sỹ của Không, Bơ vơ, Buồn ơi chào mi tiều tụy hơn, nghe đâu ông sút tới 6 kg. Có lúc đang nói phải ngừng lại vì ho, ông đang trị bệnh do thói quen hút thuốc từ thời trẻ.

Ông mở lời muốn làm đêm nhạc này lắm rồi. “Nếu còn sức khỏe biết đâu tôi còn làm được vài đêm nhạc, bằng không đây có thể là đêm nhạc nói lên mọi tâm tư, tình cảm”, nhạc sỹ 75 tuổi nói. Chương trình còn chưa biết thành công đến đâu, nhưng ông không giấu nổi hạnh phúc vì thỏa ước mơ được biểu diễn ở Nhà hát Lớn. Ông bảo, chương trình trước đây ở Nhà hát Âu Cơ không phải là không thành công, nhưng vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Hai nơi mà ông ao ước là Nhà hát Lớn Hà Nội và TPHCM, liveshow này nữa là thỏa ước nguyện.

Sức khỏe yếu có vẻ không là trở ngại lớn đối với Nguyễn Ánh 9. “Bước lên sân khấu với piano, tôi sẽ quên hết. Đặt tay lên phím đàn là không biết xung quanh có gì, như lên đồng vậy”, ông khẳng định. Dù sau khi trình diễn ông có thể thấy kiệt sức, nhưng ông nói lúc bên cây đàn trên sân khấu thì như hết bệnh. Nhạc sỹ kỳ lạ này còn ước “được chết bên cây đàn ngay tại sân khấu”, đó là niềm hạnh phúc nhất.

Xuất hiện bên cạnh ông là con trai, nhạc sỹ Nguyễn Quang. Theo lời ông thì mỗi năm hai cha con chỉ nói chuyện với nhau đôi ba lần. Dịp này, con trai quyết tâm làm chương trình cho bố. “Có thể nói đây là chương trình có nhiều thứ mà ít người biết. Khi người con làm chương trình cho bố chắc hẳn phải có nhiều điều đặc biệt”, Nguyễn Quang nói. Muốn giữ bất ngờ cho khán giả đến phút cuối, anh chỉ nói đêm nhạc này mới ở chỗ quy tụ ba thế hệ cha-con-học trò của con. Nguyễn Quang muốn nhắc đến ca sỹ Ngọc Châm hiện làm chủ công ty tổ chức chương trình âm nhạc, cũng là người hâm mộ nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, đồng hành tổ chức đêm nhạc ở Hà Nội.

Mang tâm trạng “nói hết những điều muốn nói, tâm tư chưa từng chia sẻ, giãi bày với khán giả Hà Nội”, Nguyễn Ánh 9 mong muốn hầu hết ca sỹ xuất hiện trong đêm nhạc là ca sỹ Hà Nội. NSƯT Đức Long, Kim Tiến, các ca sỹ Lê Hiếu, Minh Thu, nhóm Con gái... được nhạc sỹ nhắc đến. Nguyễn Hưng-người thể hiện rất thành công nhạc phẩm Không - cùng kiện tướng dance sport Mỹ An có thể mang đến không khí khác lạ. Trả lời câu hỏi có mời Khánh Ly không, vì bà cũng về làm liveshow dịp này, nhạc sỹ nói đại ý, có tiền cũng không mời Khánh Ly. Không nên hiểu theo nghĩa khúc mắc gì, chẳng qua nhạc sỹ mong muốn nhiều gương mặt mới hát nhạc của mình.

Trên sân khấu Kỷ niệm sẽ có hai cây đàn dương cầm để hai cha con hòa tấu. Ông lấy làm tiếc vì ước mơ lâu nay không thể thực hiện: Cùng hai con trai đàn cho bà xã nhảy, nhưng vợ ông chân yếu sau mấy lần bị ngã. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.