Nguyên Vũ: từ giải thưởng… phản cảm đến định hình phong cách

Nguyên Vũ: từ giải thưởng… phản cảm đến định hình phong cách
TP - Đã bước qua tuổi 30, nhưng phong cách của anh vẫn trẻ trung, nhất là khi anh điều khiển một chương trình trên truyền hình. Anh chia sẻ những bí quyết tập luyện thể thao và ăn uống của mình.

Từng bị một tờ báo bầu chọn là ăn mặc phản cảm, lúc đó lĩnh giải thưởng này còn có cả ca sĩ Thu Minh nữa. Bản thân Nguyên Vũ khi nhận được “danh hiệu” đã không kịp hiểu vì sao anh lại được bầu chọn như vậy cả, “đã là đồ diễn thì sao đánh đồng với trang phục bình thường được”, anh bức xúc.

Lúc đó chỉ có Thu Minh phản ứng, còn Nguyên Vũ thì im lặng. “Mình phản ứng cũng chẳng để làm gì, quan trọng mình ăn mặc thế nào và khán giả đón nhận ra sao. Cứ lên báo nói qua lại chỉ gây căng thẳng mà thôi. Ở nước ngoài nhà thiết kế tạo style cho ca sĩ, còn ở Việt Nam, phần đông ca sĩ phải tự “mò mẫm” và đặt hàng nhà thiết kế.

Vũ thích phong cách ấn tượng, trẻ trung và cá tính. Tuy nhiên, đời thường Vũ không quá cầu kỳ trong việc chọn trang phục. Quần Jeans, áo Pull là lựa chọn số 1 của Vũ.”

Nguyên Vũ: từ giải thưởng… phản cảm đến định hình phong cách ảnh 1

Màu sắc chủ đạo yêu thích của Nguyên Vũ vẫn là trắng và đen đơn giản vì rất dễ lên đồ và cũng phù hợp với cá tính của anh. Nguyên Vũ mạng Thủy nên anh cũng rất thích màu xanh dương.

Đời thường, Nguyên Vũ thích những bộ trang phục đơn giản, thoải mái… Nhưng khi lên sân khấu, anh rất cẩn trọng trong việc lựa chọn trang phục vì theo anh điều đó thể hiện sự tôn trọng khán giả.

Trang phục biểu diễn phải phù hợp với chương trình, với ca khúc thể hiện. “Còn khi làm MC, anh có khó khăn để chọn trang phục không?”; “Mỗi chương trình sẽ có những yêu cầu và một phong cách riêng và có một đối tượng khán giả chủ đạo.

Bởi vậy, MC cũng phải lựa chọn những trang phục theo đúng thiết kế chương trình. Ví dụ, chương trình Hát với ngôi sao của HTV hướng tới việc tạo dựng sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích âm nhạc Việt Nam. Vậy nên trong vai trò MC, Vũ thường chọn những trang phục trẻ trung không quá đơn giản nhưng cũng không quá cầu kỳ”.

Nguyên Vũ cũng cho biết thêm các nhãn hiệu thời trang anh yêu thích là - D&G, Hugo Boss…

Ăn uống

Những món ăn mà Nguyên Vũ thích nhất lại chính là những món ăn mẹ anh nấu. “Những món ăn của mẹ nấu cho Vũ mỗi khi Vũ đi diễn về chứa chan bao tình thương của mẹ. Vậy nên về nhà Vũ rất ít đi ăn ở ngoài tiệm”.

Theo anh, hạnh phúc nhất là được ngồi ăn và tâm sự cùng mẹ. Tuy nhiên mỗi khi đi diễn xa anh cũng thích khám phá những món ăn của từng vùng miền. Mỗi món ăn ở từng vùng miền có những hương vị riêng, nhưng những món ăn anh thích nhất phải có vị cay, một chút chua và một chút ngọt.

Để có vóc dáng như hiện giờ, Nguyên Vũ uống nhiều nước, tăn rau xanh và trái cây. Bản thân anh cũng khẳng định anh ăn uống rất thoải mái chứ không theo chế độ đặc biệt nào. Thực tế cho thấy anh chưa bao giờ rơi vào chế độ thừa cân. Thời điểm anh nhiều cân nhất là 68 kg. Hiện tại cân nặng của anh là 63 kg.

Luyện tập

Để có thể làm được nhiều việc, điều đầu tiên là cần đảm bảo sức khỏe. Trước đây, mỗi khi quá bận rộn với công việc, Nguyên Vũ không để ý đến ăn uống đúng giờ giấc nhưng luôn ráng làm mọi việc thật tốt nên sức khỏe suy sụp. Sau đó anh phải ngưng lại toàn bộ công việc một thời gian để ở nhà dưỡng sức.

Mỗi ngày Nguyên Vũ đều dành thời gian vận động hoặc chơi thể thao 1 chút. Trước đây anh có đi tập GYM ở trung tâm nhưng sau đó công việc bận rộn nên đã tự trang bị 1 phòng tập nhỏ tại nhà. Nguyên Vũ cũng cho biết anh thích bowling và chơi khá tốt. “Chơi bowling là vừa rèn luyện vừa được gặp gỡ bạn bè sau những lúc mệt mỏi và căng thẳng trong công việc”.

Ngoài ra việc học nhảy cũng khiến anh có thêm sức khỏe, lại vừa phục vụ công việc của anh nữa. “Vũ luôn đầu tư kỹ càng cho phần biểu diễn của mình. Theo Vũ ngoài giọng hát hay, trang phục phù hợp thì những bước nhảy theo giai điệu của bài hát sẽ gây hiệu quả tốt đối với khán giả.

Mỹ phẩm

Anh có sở thích sưu tầm dầu thơm (nước hoa). Bộ sưu tập của Nguyên Vũ hiện nay có tới gần trăm những nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng trên thế giới của các hãng như D&G, BVL, Armani, Hugo Boss, CK, DNKY...

Nguyên Vũ cũng có thể nhận biết được hương vị của từng loại nước hoa và phong cách của từng nhãn hiệu. Nhưng trong đó Nguyên Vũ thích nhất là nhãn hiệu Dolce & Gabbana (D&G)

Khi đóng phim thường thì đoàn làm phim sẽ có chuyên viên make up. Họ sẽ hóa trang cho diễn viên để phù hợp với vai diễn theo chỉ đạo của đạo diễn. Còn trong các chương trình ca nhạc lớn anh cũng cần nhờ đến các chuyên viên make up.

Kết thúc công việc Nguyên Vũ nhanh chóng tẩy trang để da mặt được sạch sẽ và khỏe mạnh, anh thường dùng thêm nước hoa hồng sau khi dùng sữa rửa mặt.

Về mái tóc hơi dài, trông lãng mạn và từng trải, Nguyên Vũ gần như không thay đổi kiểu tóc và tránh lạm dụng các sản phẩm tác động trực tiếp đến tóc và da đầu như keo xịt tóc, gel tạo kiểu tóc, thuốc nhuộm và sấy tóc quá nhiều. Thường thì sau khi xong công việc, anh sẽ gội sạch đầu, dùng thêm xả tóc và để tóc khô thoáng tự nhiên.

Với Nguyên Vũ bí quyết sống của anh là: Luôn tươi cười và bình yên trong tâm hồn, tránh căng thẳng.

MỚI - NÓNG