Nhà phê bình bạo mồm nhất Trung Quốc bị kiện

Nhà phê bình bạo mồm nhất Trung Quốc bị kiện
TP - Làng văn nghệ Trung Quốc những ngày qua trở nên sôi động bởi vụ kiện của vợ goá của đạo diễn Tạ Tấn, cây đại thụ của làng điện ảnh Trung Quốc, người mới qua đời cách đây ít lâu đối với nhà phê bình Tống Tổ Đức và em trai về tội phỉ báng người khác.
Nhà phê bình bạo mồm nhất Trung Quốc bị kiện ảnh 1
Cố đạo diễn Tạ Tấn

Ngày 12/8 vừa qua, Tòa án khu Tĩnh An (Thượng Hải) đã mở phiên tòa xét xử, song cả hai anh em Tống Tổ Đức đều vắng mặt, trừ luật sư của họ. Trong 3 tiếng đồng hồ tại phiên tòa, điều khiến mọi người không thể tin nổi là luật sư kiên quyết phủ nhận việc thân chủ của họ đã viết các entry trên, mà khẳng định blog của họ đã bị các hacker (tin tặc) xâm nhập và đưa các bài viết ấy vào.

Theo báo chí Thượng Hải, mới mấy hôm trước, cả hai anh em Tống Tổ Đức và Lưu Tín Đạt còn mạnh miệng tuyên bố sẽ có “bằng chứng đanh thép” trình trước tòa. Tống Tổ Đức còn nói sẽ tự bào chữa, rằng đã viết sẵn bản bào chữa dài 15 ngàn từ. Về lý do Tống Tổ Đức vắng mặt, người trợ lý của ông khi trả lời điện thoại của phóng viên báo “Tân Dân”, đã cho biết: “Thày Tống bị bệnh phải nhập viện nên không đến toà án được”.

Tại tòa, luật sư của bà Từ Đại Văn, vợ góa của đạo diễn Tạ Tấn  đã đưa ra 49 chứng cứ cho thấy anh em Tống Tổ Đức đã phạm tội phỉ báng cố đạo diễn Tạ Tấn. Một trong những chứng cứ đó là cuốn băng ghi hình liên tục dài 12 giờ do khách sạn ghi lại cảnh trong phòng số 1909,nơi đạo diễn Tạ Tấn nghỉ, những giấy tờ xác nhận của khách sạn, xác nhận của bệnh viện về nguyên nhân chết của ông...

Luật sư của bên nguyên cũng cho chiếu lại trước tòa những đoạn băng Tống Tổ Đức và Lưu Tín Đạt phát biểu phỉ báng Tạ Tấn trên Đài truyền hình Tề Lỗ Sơn Đông cùng những đoạn ghi lời hai người trả lời phỏng vấn các báo Thượng Hải, Nam Kinh, Thành Đô... mang nội dung tương tự.

Tòa án trở nên sôi động khi luật sư phía bị cáo phủ nhận tất cả những đoạn băng ghi hình phát biểu trên đài truyền hình, trên báo chí của Tống Tổ Đức và Lưu Tín Đạt, nói những tư liệu trên đều là do “các nhà báo bịa đặt để câu khách”.

Cuối cùng, bên nguyên yêu cầu hai bị cáo phải chấm dứt các hành vi phỉ báng, công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bồi thường tổn thất tinh thần và chịu án phí tổng cộng 500 ngàn tệ.

Trước sự trở mặt chối tội của phía bị cáo, luật sư bảo vệ quyền lợi của bên nguyên cho biết: “Tống Tổ Đức không nhận tội, chúng tôi không bất ngờ, nhưng chúng tôi đã sử dụng các biện pháp kỹ thuật để tiến hành thu thập chứng cứ trước cả rồi. Chúng tôi tin chắc sẽ thắng kiện”.

Các luật sư của Văn phòng luật Thái Hoà, Thành Đô khẳng định: xét về vụ việc, Tạ Tấn đã qua đời, nhưng một đương sự là Lưu Hiểu Khánh vẫn có thể khởi kiện hình sự với tư cách người bị hại. Nếu bị thua kiện, anh em Tống Tổ Đức có thể phải đối mặt với án tù giam.

Tống Tổ Đức và người em đã viết các entry với nội dung “Tạ Tấn trước hôm chết đã có một đêm vui vẻ với người đẹp” (cụ thể là ông đã chết vì kiệt sức sau khi hành lạc với một cô gái trẻ tại khách sạn quốc tế Thượng Lư) và “Tạ Tấn và Lưu Hiểu Khánh có một đứa con trai mắc chứng bại não là Tạ Lư Khánh”. Nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh đã rất phẫn nộ và tuyên bố sẽ khởi tố anh em Tống Tổ Đức bằng một vụ án hình sự.

Thu Thủy
(Theo báo Trung Quốc)

MỚI - NÓNG