Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể gì với độc giả xứ Quảng?

Các bạn trẻ và em nhỏ xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt được nhà văn ký tặng
Các bạn trẻ và em nhỏ xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt được nhà văn ký tặng
TPO - Tối ngày 22/4, tại thư viện tỉnh Quảng Nam, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi giao lưu với bạn đọc xứ Quảng. 

Chương trình thu hút hàng trăm bạn trẻ là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên yêu thích văn học đến tham dự. 

Tại buổi giao lưu, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã trò chuyện giao lưu cùng các bạn trẻ yêu thích văn chương về quá trình sáng tác, những kỉ niệm trong nghề viết lách của mình. 

Nhà văn cho biết, đây là lần đầu nhà văn về Thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) để giao lưu, kể từ sau ngày ông xuất bản tập truyện đầu tay Trước vòng chung kết (1985).

Theo nhà văn chia sẻ, Tam Kỳ là nơi ông lấy làm bối cảnh của nhiều tác phẩm như Những cô em gái, Hoa hồng xứ khác và Trại hoa vàng. Còn các địa danh ở Thăng Bình như Đo Đo, Trà Long, Cẩm Lũ, Hà Lam, Quán Gò… xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm khác của anh. Đặc biệt, Trường THPT Tiểu La mà nhà văn theo học những năm cấp 2 là ngôi trường nguyên mẫu trong các tác phẩm Mắt biếc, Cô gái đến từ hôm qua và Lá nằm trong lá…

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể gì với độc giả xứ Quảng? ảnh 1

Nhà văn tặng 2 tủ sách cho 2 trường THCS và Tiểu học tại Thành phố Tam Kỳ. 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể gì với độc giả xứ Quảng? ảnh 2

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trả lời các câu hỏi tại buổi giao lưu.

Nhiều câu hỏi rất thú vị của các bạn trẻ yêu thích văn chương đã được nhà văn trả lời cặn kẽ và rất hóm hỉnh khiến các bạn rất hào hứng tham gia.

Nhà văn còn dành thời gian ký tặng sách, chụp hình lưu niệm cùng các bạn trẻ và em nhỏ mê thần tượng văn học của mình. Nhân dịp này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng đã tặng 2 tủ sách cho các trường THCS Nguyễn Du và trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Tam Kỳ).

Được biết, ngoài buổi giao lưu tại Thành phố Tam Kỳ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ có 2 buổi giao lưu khác tại Thành phố Đà Nẵng vào tối 23/4 và tại trường THPT Tiểu La (Thăng Bình) vào 15h ngày 24/4.

MỚI - NÓNG