Nhạc sĩ Quốc Bảo: Sẽ không lấy vợ ca sĩ!

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Sẽ không lấy vợ ca sĩ!
TPO – “Tôi sẽ không bao giờ lấy vợ là ca sĩ! Bạn có thể giật title như vậy cũng được” - nhạc sĩ Quốc Bảo đã nói với tôi như thế trong một lần cà phê thẳng thắn và đầy ngẫu hứng.

 Anh có định lập gia đình nữa không?

Điều đó tôi vẫn cân nhắc hoài nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa quyết định được. Vẫn còn mập mờ giữa có và không. Liệu một cuộc hôn nhân nữa có tốt cho bản thân tôi hay không? Bởi dẫu sao đi nữa, bây giờ tôi cũng đang vẫn rất yên ấm.

Chứng tỏ anh vẫn chưa yêu ai nhiều đến mức anh có thể vượt qua được chính mình lúc này?

Hiện tại, yếu tố thúc đẩy tôi đi đến một cuộc hôn nhân nữa hay không lại nằm ở phía người con gái. Tôi không còn là 15, 17 tuổi để mà tìm hiểu xem nửa này có hợp với nửa kia hay không để mà kết hợp với nhau. Bản thân tôi đã tròn đầy rồi, chỉ còn phụ thuộc xem người kia có phù hợp hay không mà thôi.

Người ta nói rằng anh rất may mắn vì luôn có nhiều người đẹp xung quanh!

Đó có thể là do công việc hoặc là một yếu tố gì đó thuộc về tử vi đã quy định sẵn là tôi được yêu thương.

Người để lại ấn tượng nhiều nhất với anh trong đời?

Ngô Thanh Vân. Cô ấy là niềm cảm hứng lớn đối với tôi trong cả một giai đoạn. Vẻ đẹp của cô ấy đọng lại rất lâu, dù hiện tại chúng tôi rất ít khi gặp lại nhau nhưng hình ảnh của Vân vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng.

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Sẽ không lấy vợ ca sĩ! ảnh 1

Có phải vì cô ấy rất nổi tiếng và xinh đẹp nên anh mới nhắc đến cô ấy?

Thực ra Vân càng ngày càng đẹp lên chứ không phải khi gặp tôi Vân đã xinh đẹp rồi. Tuy nhiên cô ấy có một thần thái khiến cho tôi rất dễ chịu.

Khi anh gặp Vân, cô ấy là người thế nào?

Tôi gặp Vân vào năm 2003, khi ấy Vân 23 tuổi. Tôi đã biết Vân trước đó qua báo chí, khi đó tôi có cảm nhận rằng cô này đâu có đẹp, thậm chí đến khi gặp mặt cùng với Tuấn Hưng, tôi vẫn thấy bình thường, không có gì nổi trội, nhưng sau khi tiếp xúc thì tôi thấy đúng là Vân là một cô gái đẹp, tâm hồn đẹp, cách cư xử dễ chịu.

Và đến khi câu chuyện bớt đẹp đi, có khi nào anh chạnh lòng vì người khác đã sở hữu câu chuyện đẹp đó?

Có lẽ là không, vì tôi đủ cân bằng để quên đi những chuyện đã qua.

Vì sao anh dám quả quyết rằng mình sẽ thành công khi xây dựng nên một ca sĩ ngôi sao trong khi người ta không có giọng hát?

Đối với một ca sĩ thì giọng hát là hàng đầu. Nếu Ngô Thanh Vân không đến trực tiếp gặp tôi mà gửi một demo đến cho tôi thì tôi sẽ từ chối ngay. Nhưng vì tôi đã biết Vân nên tôi hiểu cô ấy ngoài yếu tố giọng hát ra, có những mặt khác nữa để thành công.

Hồ Ngọc Hà và Vân có xuất phát điểm giống nhau, nhưng rõ ràng con đường âm nhạc của Hà dài hơi hơn còn Vân thì có vẻ chú trọng đến điện ảnh, anh có sự so sánh nào không giữa hai cô gái xinh đẹp từng hợp tác với mình?

Đây là điều tế nhị. Nhưng đối với tôi đó là 2 hình ảnh rất khác nhau. Ngô Thanh Vân có khả năng cuốn hút công chúng về phía mình, còn Hà thì hình ảnh khô lạnh và tôi đã khuyên Hà phải tạo sức hút chứ không nên tạo lực đẩy.

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Sẽ không lấy vợ ca sĩ! ảnh 2

Nhiều ca sĩ xinh đẹp đều có khởi đầu gắn liền với anh, nhưng khi họ nổi tiếng thì lại rời xa anh?

Chủ đích của tôi ngay từ đầu khi làm một nhà sản xuất, biên tập (1997-1998) là không chọn một ca sĩ gắn với mình suốt đời. Tôi thích sự đa dạng, làm cho nhiều giọng hát khác nhau. Hơn nữa tôi là người rất mau chán, sợ gắn bó với một người lắm.

Nghĩa là anh tự nhận mình không chung thuỷ?

Đây là công việc, đâu phải tình yêu, trong tình yêu mới có khái niệm chung thủy hay không. Cảm hứng mà đến từ một người thì là ác mộng!

Những ca sĩ từng làm việc với anh, có một vài cô trong số đó từng nảy sinh tình cảm, có khi nào anh thấy ân hận vì họ đã lợi dụng tình cảm của mình để nổi tiếng?

Chưa có trường hợp nào như thế!

Có chắc không, nếu tôi chỉ ra một trường hợp thì sao?

Bạn định nhắc đến Thủy Tiên như người ta hay đồn chứ gì! Khi tôi gặp Thuỷ Tiên, cô ấy 19 tuổi. Một cô gái như thế dù có khôn ngoan, lọc lõi bẩm sinh đi nữa thì cũng không đủ để lừa tôi. Mà đó là tình cảm có thật, dù sau này nó có hơi trở thành phù phiếm hay trở thành một cuộc đổi chác như cô ấy từng phát biểu ở đâu đó mà tôi không nhớ rõ, thì đó cũng vẫn chỉ là sự biến tướng từ một tình cảm có thật!

Anh có ân hận vì câu chuyện đó!

Không hề. Lúc đó tôi đã ly dị và hoàn toàn tự do, tôi không phản bội ai cả.

Không thể phủ nhận rằng vì câu chuyện với anh mà Thuỷ Tiên được nhiều người biết đến hơn, nhưng giờ đây cô ấy đang xây dựng một hình ảnh lệch hẳn so với những gì mà anh xây dựng cho Tiên lúc đầu?

Nếu nói thẳng ra thì là nó rẻ tiền hơn. Tuy nhiên đó là lựa chọn của cô ấy. Nếu hát gothic rock mà tôi đã định hướng cho cô ấy thì nghèo lắm. Mà Thuỷ Tiên hay bất kì cô gái nào bước vào showbiz thì đều mong muốn kiếm được lợi nhuận, xuất hiện trên báo chí, truyền hình nhiều hơn. Đó nhiều khi không phải là sức ép do chính các cô ấy tạo ra mà là sức ép từ bạn bè, gia đình và xã hội... những sức ép mà các cô gái ấy chịu không nổi. Nếu muốn cô ấy theo con đường định hướng mà tôi đưa ra lúc đầu thì tôi sẽ phải bảo bọc cô ấy hoàn toàn, thậm chí bảo bọc suốt đời. Nhưng vì tôi không làm thế nên cô ấy đã phải chọn một lối đi an toàn.

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Sẽ không lấy vợ ca sĩ! ảnh 3

Chứ không phải vì lời chia sẻ mà tôi đã từng nghe thấy rằng vì anh muốn kết hôn mà cô ấy không chịu cho nên hai người đã chia tay?

Chắc chắn không, tôi không lấy vợ là ca sĩ. Bạn có thể giật title như thế cũng được. Tôi không thích, đó là những người không thể lo cho con cái được.

Vậy anh muốn một người phụ nữ thế nào?

Biết điều, biết trân trọng những điều mà tôi đã làm được.

Hiện tại anh có đang yêu?

Có, tôi đang yêu. Cô ấy là một người bình thường, xinh xắn và thông minh.

Cám ơn anh!

Nam Anh
Theo Nam Châm

Theo Viết
MỚI - NÓNG