Nước non ngàn dặm

Nước non ngàn dặm
TP - Trải theo mỗi bước đi được thể hiện qua sự cộng hưởng sắc màu, phong cách trong phóng sự ảnh này càng làm ta thêm yêu Tổ quốc. Từ cánh đào thắm nơi biên giới xa xôi, đến không gian rộn ràng cồng chiêng Tây Nguyên hay vựa lúa với những chú sếu đầu đỏ... khiến mỗi lần xa lại đau đáu trở về.

> Mùa nắng yên bình
> Vẻ đẹp của biển

Nước non ngàn dặm ảnh 1

Ruộng lúa bậc thang chín vàng được Phạm Ngọc Bằng, phóng viên Báo Lào Cai chụp tại Mù Căng Chải (Yên Bái). Đó là buổi sáng tháng 9 trong chuyến đi công tác, Bằng thấy nhóm học sinh đi học qua lúa vàng thật sinh động và chớp khoảnh khắc đó.

Nước non ngàn dặm ảnh 2

Mùa Xuân là tấm hình Ngọc Bằng chụp dịp tết Tân Mão khi thấy đám trẻ vui chơi quanh gốc đào ở xã Tả Phìn, Sa Pa (Lào Cai).

Nước non ngàn dặm ảnh 3

Vũ điệu Tây Nguyên của Đặng Tuấn Trung chụp tại Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên tổ chức ở thành phố Pleiku (Gia Lai). Tuấn Trung cho biết, trong 15 đội nghệ thuật trình diễn cồng chiêng chủ yếu là nghệ nhân cao tuổi thì nhân vật chính của bức ảnh là 2 nghệ nhân trẻ nhất.

Nước non ngàn dặm ảnh 4

Vũ điệu Mây, bức ảnh do Cattien thực hiện.

Nước non ngàn dặm ảnh 5

Bình yên. Những nếp nhà ở Đồng Văn (Hà Giang) thấp thoáng sau rặng cây, vườn cải mùa trổ hoa rực rỡ.

* Nhiếp ảnh gia người Việt gốc Hoa với nick Gatgu được ngưỡng mộ với những tấm hình phong cảnh tự nhiên sống động toát lên một vẻ đẹp bình yên. (trong các ảnh 5,6,7 và 10)

Nước non ngàn dặm ảnh 6

Thu hoạch cá.

Nước non ngàn dặm ảnh 7

Sếu đầu đỏ.

Nước non ngàn dặm ảnh 8

Trẻ trâu do nhiếp ảnh Ngô Nguyễn Huỳnh Trung Tín thực hiện tại Nam Thương, Phan Rang (Phan Thiết) mùa hè năm 2010. 

Nước non ngàn dặm ảnh 9

Chiều về là bức ảnh do Lê Bích thực hiện trên một triền đê ở Hà Nội.

Nước non ngàn dặm ảnh 10

Chụp tại cánh đồng Châu Đốc (An Giang).

Phương Hiếu thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.