Ông Trương Đăng Dung được trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary

Ông Trương Đăng Dung được trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary
TP - Chiều 5-4, lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS-TS Trương Đăng Dung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

Ngài đại sứ Hungary Vizi László nhấn mạnh: “Đây là giải thưởng cao quý được trao cho ngài Trương Đăng Dung nhân ngày quốc lễ Hungary, ghi nhận công lao phổ biến văn hóa và văn học Hungary vào Việt Nam thông qua việc dịch thuật trong những thập kỷ vừa qua của ông”.

PGS-TS Trương Đăng Dung là công dân Việt Nam thứ hai nhận được vinh dự này. Trước đó là dịch giả Lê Xuân Giang.

Mới đây, Trương Đăng Dung được Hội Nhà văn TP Hà Nội trao giải năm 2011 cho tập thơ “Những kỷ niệm tưởng tượng” của ông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.