Oscar của 'Nghệ sĩ' Pháp

Đoàn làm phim “Nghệ sĩ”. Ảnh: Reuters
Đoàn làm phim “Nghệ sĩ”. Ảnh: Reuters
TP - 'Nghệ sĩ', phim câm đen trắng Pháp làm nên lịch sử khi đoạt 5 giải Oscar, trong đó có Phim hay nhất, trong lễ trao giải (sáng 27-2 giờ Hà Nội).

> Những chiếc váy hàng hiệu của Sao Oscar 2012 - Phần 2
> 'The Artist' - Ứng viên nặng ký tại Oscar 84

Đoàn làm phim “Nghệ sĩ”. Ảnh: Reuters
Đoàn làm phim “Nghệ sĩ”. Ảnh: Reuters.
 

Kết thúc có hậu

Nghệ sĩ thắng một nửa trong số 10 đề cử nhận được, bằng với số tượng vàng Hugo của đạo diễn Martin Scorsese. Và chiếm ba giải quan trọng nhất: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc Nam diễn viên chính xuất sắc. Trước đó giới phê bình dám chắc Nghệ sĩ quyến rũ phần lớn các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh, nhờ sự mới lạ nhưng đậm chất hoài niệm Hollywood những năm 1930. Đúng ra đây là một bộ phim Pháp theo quốc tịch của đạo diễn và các diễn viên chính, nhưng được làm ở Hollywood.

“Tôi có một tượng vàng Oscar”, đạo diễn Michel Hazanavicius hét lên khi nhận giải, vượt cả Martin Scorsese, Woody Allen, Terrence Malick và Alexander Payne. Dù bậc thầy Martin Scorsese là niềm hi vọng của người Mỹ, nhưng ông mới nhận Oscar nhờ phim The Departed (2007).

Tree of life (Cây đời) của Terrence Malick chỉ gây sốt hồi LHP Cannes tháng 5-2011, ít lâu sau chìm khuất khi Nghệ sĩ xuất hiện. The Descendants (Hậu duệ) được dự đoán chỉ kém Nghệ sĩ một chút cơ hội giành giải phim hay nhất, cuối cùng chỉ thắng giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

Sau lễ trao giải, Hazanavicius nói trước toàn bộ đoàn làm phim: “Bérénice Bejo, cô chính là tâm hồn của phim”. Dù Bejo không được Oscar nữ phụ, nhưng Jean Dujardin đánh bại đôi bạn thân George Clooney-Brad Pitt để rinh tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc.

Khi Natalie Portman xướng danh Dujardin, nam tài tử Pháp lỡ miệng văng tục vì quá phấn khích. Bước lên sân khấu anh nhã nhặn hơn: “Tôi yêu đất nước các bạn”. Jean Dujardin có phần nhún hơn Clooney ở giai đoạn nước rút, theo điều tra qua mạng.

Meryl Streep cuối cùng giải vận xui với tượng vàng Oscar Nữ chính xuất sắc cho vai cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong The iron lady (Bà đầm sắt). “Tôi biết rằng quá nửa nước Mỹ sẽ nói vẫn là bà ấy à, nhưng kệ chứ”, Meryl Streep hài hước khi nhận tượng vàng.

Octavia Spencer trong vai cô hầu gái Minny Jackson (The Help) nhận giải Nữ phụ xuất sắc trong giàn giụa nước mắt. Chiến thắng cho Christopher Plummer ở tuổi 82 được dự báo trước, nhờ vai nam phụ trong The Beginners.

Điểm nhấn

Thay chân James Franco và Anne Hathaway, nam diễn viên hài Billy Crystal đảm trách vai trò hoạt náo đêm trao giải Oscar lần thứ 84, và là lần thứ 9 làm MC. Billy bắt đầu đêm trao giải theo lối truyền thống, anh xuất hiện trong đoạn clip giới thiệu các phim được đề cử: Bắt đầu bằng Nghệ sĩ, đột nhiên Billy nằm trên giường bệnh thay vị trí vợ Matt King (George Clooney) để Clooney ôm hôn.

Bất ngờ kế tiếp, thay vì Owen Wilson trong Nửa đêm ở Paris, Billy lại rơi vào xe hơi của Justin Bieber để đến Paris xưa cũ. Rồi Billy cãi nhau với Tom Cruise trong Nhiệm vụ bất khả thi 4, ngay sau đó lại ăn bánh kem do Minny (The Help) làm.

Người cũ Billy Crystal xét tổng thể trong đêm trao giải thành công khi mang lại không khí vui vẻ ở nhà hát Kodak. Có lẽ cũng là lần cuối Oscar tổ chức ở đây. Billy khá có duyên buông vài lời bông đùa, thử đoán xem những người được đề cử nghĩ gì. Lễ trao giải Oscar cũng là dịp dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho điện ảnh.

Nhiều đoạn video thú vị có các diễn viên: Adam Sandler, Tom Cruise, Reese Witherspoon..., hay tình cảm dành cho nghề (Angelina Jolie) xen kẽ suốt lễ trao giải. Nhà tổ chức chiếu đoạn clip chứng tỏ nền điện ảnh đủ màu sắc: phiêu lưu, hành động, kinh dị, hài hước, tình cảm...mở đầu lễ trao giải.

Một số diễn viên công bố đề cử và trao giải theo cách rất truyền thống, nhưng không ít cặp lại gây ấn tượng cả tốt lẫn tệ hại. Cặp Emma Stone- Ben Stiller chẳng hạn. Cô nàng tham gia The Help tỏ ra phấn khích trong vai trò trao giải, còn Stiller buộc phải nhảy vào trấn tĩnh bạn diễn. Will Ferrell và Zach Galifianakis công bố giải Ca khúc phim hay nhất (Man or muppet) khua thanh la ầm ĩ, gây mất trật tự hơn là mang lại không khí vui nhộn.

Jennifer Lopez, Cameron Diaz nóng bỏng nhưng gây thất vọng khi trao giải Phục trang và Hóa trang. Sandra Bullock cũng thất thố khi cố tỏ ra hài hước để trao giải Phim nước ngoài hay nhất. Đêm trao giải có những thời khắc khiến cả khán phòng Nhà hát Kodak rưng rưng, khi Octavia Spencer, Christopher Plummer và nhóm Oprah Winfrey, James Earl Jones và Dick Smith nhận giải thưởng.

Scandal lớn nhất

Sacha Baron Cohen vào vai tướng độc tài trong phim The Dictator (Tên độc tài), diện nguyên trang phục trong phim đến thảm đỏ Oscar. Chưa hết, anh còn đi giữa hai người đẹp, tay cầm chiếc bình dùng đựng tro, bên ngoài in hình cố lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il, lại còn trả lời báo chí rằng có lẽ ông Kim cũng muốn dự Oscar. Sau đó, Cohen còn không may làm đổ cả bình tro lên quần áo và cả phóng viên phỏng vấn.

Một số kết quả khác:

Kịch bản gốc: Midnight in Paris (Nửa đêm ở Paris) của Woody Allen

Phim hoạt hình hay nhất: Rango

Phục trang: Mark Bridges (Nghệ sĩ)

Âm nhạc: Ludovic Bource (Nghệ sĩ)

Ca khúc phim: Man or muppet

Chỉ đạo nghệ thuật: Thiết kế sản xuất Dante Ferretti, Thiết kế bối cảnh: Francesca Lo Schiavo (Hugo)

Quay phim: Robert Richardson (Hugo)

Dựng phim: Cô gái có hình xăm rồng

Phim nước ngoài hay nhất: A seperation (Chia rẽ)

Hóa trang: Mark Coulier và J.Roy Helland (The iron lady)

Biên tập âm thanh: Philip Stockon và Eugene Gearty (Hugo)

Hòa âm: Tom Fleischman và John Midgley (Hhgo)

Hiệu ứng hình ảnh: Hugo

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG