Phát hiện một hiện vật lịch sử thời vua Minh Mạng

Phát hiện một hiện vật lịch sử thời vua Minh Mạng
Bảo tàng Quảng Trị vừa phát hiện tại nhà ông Kôn Thí, ở bản A Xợp, xã A Xing, huyện Hướng Hóa, một chiếc áo có thêu bốn chữ “Vân Phụng Tiên Y”.
Phát hiện một hiện vật lịch sử thời vua Minh Mạng ảnh 1
Ông Kôn Thí và chiếc áo Vân Phụng Tiên Y

Chiếc áo kiểu áo thầy cúng, cổ tròn, ống tay áo rộng, áo gồm có 3 thân: 2 thân trước và 1 thân sau. Thân áo dài 120cm, chiều rộng 64cm, tay dài 78cm, được may thủ công bằng 2 lớp vải; bên trong là lớp vải lanh màu đà, bên ngoài là lớp vải lụa màu xanh da trời, trang trí hoa văn trên áo là hình chim phụng ẩn trong mây cùng với hàng chục dải đai ngũ sắc.

Ông Kôn Thí, chủ nhân hiện tại của chiếc áo cho biết: Chiếc áo Vân Phụng Tiên Y này do vua Minh Mạng ban tặng cho ông nội của Kôn Thí khi giữ chức Tri châu.

Theo Thạc sỹ khảo cổ học Nguyễn Hữu Thọ, Phó giám đốc Bảo tàng Quảng Trị: Chiếc áo nói trên được vua Minh Mạng (1820-1840) dùng để ban thưởng cho một số Tri châu ở miền núi Quảng Trị.

Sự ban tặng Vân Phụng Tiên Y thể hiện chính sách “nhu Việt” của triều Nguyễn với mục đích khuyến khích các Tù trưởng bảo vệ biên giới quốc gia và giúp triều đình dễ quản lý, thu thuế. Đối với các Tri châu, chiếc áo trên được mặc chủ yếu vào các dịp tế lễ linh thiêng và mặc để chỉ huy cộng đồng chống ngoại xâm.

MỚI - NÓNG