Phim bom tấn Noah bị nhiều nước từ chối

Vai Noah của Russell Crowe bị chỉ trích quá đen tối
Vai Noah của Russell Crowe bị chỉ trích quá đen tối
TP - Noah, phim mới của đạo diễn Darren Aronofsky dù chưa chính thức ra rạp nhưng gây tranh cãi, bị một số cộng đồng Hồi giáo tẩy chay. Phim dự kiến phát hành tại Việt Nam từ 28/3.

Kinh phí hơn 130 triệu USD, Noah được kỳ vọng là một trong số phim bom tấn đáng mong chờ. Tuy nhiên, phim của đạo diễn Thiên nga đen lại không đúng gu các quốc gia Ả Rập. Hội đồng duyệt phim của Quatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã thông báo cho đơn vị phát hành-hãng Paramount- quyết định cấm chiếu Noah.

Lí do? Phim xây dựng hình tượng Noah trong Kinh thánh, đối lập giáo lí đạo Hồi - giải thích của tờ Hollywood Reporter. Động thái cấm tương tự cũng có thể xảy ra ở các quốc gia Trung Đông khác như Jordani, Ai Cập và Kuwait.

Trước đó Viện Al-Azhar, cơ quan đứng đầu của cộng đồng Hồi giáo ở Ai Cập đã kêu gọi lệnh cấm chiếu Noah trên tất cả các phòng chiếu của nước này. Nhân vật Noah xuất hiện trong Kinh thánh, đã tạo ra con tàu để cứu gia đình, nhiều con vật khác khỏi trận đại hồng thủy. Noah xuất hiện trong ba tôn giáo: Đạo Do Thái, Thiên chúa giáo và Hồi giáo. Kinh Koran cũng dành hẳn một chương để nói về Noah.

“Al-Azhar nhắc lại rằng từ chối mọi suất chiếu phim có sự xuất hiện của Thánh Ala, các nhà tiên tri cũng như người truyền tin, kể cả những người bên cạnh nhà tiên tri Mahomed”, đại diện cơ quan này nói. Tác phẩm “đi ngược lại đức tin và giáo lí đạo Hồi”, cơ quan này nói thêm. Và khẳng định, những phim như thế này chọc giận cảm xúc của các tín đồ.

Al-Azhar là cơ quan cố vấn trước khi cấp phép một bộ phim hay một cuốn sách ở Ai Cập, tuy nhiên không có quyền quyết định. Cơ quan này chỉ phục vụ cho Hội đồng kiểm duyệt, hiện vẫn chưa lên tiếng chính thức. Phim dự kiến phát hành ngày 26/3 tại Ai Cập, trước khi ra rạp Mỹ 2 ngày.

Ai Cập từng cấm nhiều phim, trong đó có Mật mã Da Vinci, sau khi có tiếng nói của giáo hội chính giáo. Tuy nhiên, nước này cũng cho phép phát hành The Passion of Christ (Nỗi khổ hình của Chúa) của đạo diễn Mel Gibson. Bộ phim doanh thu hơn 611 triệu USD này mô tả quá trình chịu đóng đinh của chúa Jesus, được coi như một nhà tiên tri của đạo Hồi.

Không riêng đạo Hồi, nhiều giáo hội Thiên chúa giáo ở Mỹ cũng cho rằng, diễn xuất của Russell Crowe trong Noah quá đen tối. Trong phim, Noah có những cảnh say xỉn, đánh đuổi một số con người lên con tàu để thoát cơn đại hồng thủy. Hãng phim có ý định cắt bớt một số hình ảnh mà nhiều khán giả không thích.

Để làm dịu tình hình của nhiều tôn giáo khác nhau, hãng Paramount lên tiếng rằng, đây chỉ là tác phẩm hư cấu, chứ không phải phim chuyển thể từ Kinh thánh.

Hãng phim cũng cam kết chạy dòng chữ này trong các đoạn quảng cáo phim. Ngoài Russell Crowe, phim có sự tham gia của Jennifer Connelly, Emma Watson, Anthony Hopkins.

Theo Figaro, 20 minutes
MỚI - NÓNG