Phim Tết: Hài vẫn chủ đạo

Diễn viên hài Việt Hương trong phim “Tía tui là cao thủ”.
Diễn viên hài Việt Hương trong phim “Tía tui là cao thủ”.
TP - Trong 5 phim Việt Nam ra rạp dịp Tết Bính Thân, 3 có nội dung hài và 2 mang yếu tố trinh thám kèm kinh dị.

"Lộc Phát" của đạo diễn Lê Bảo Trung sẽ phát pháo khai xuân cho mùa phim Tết 2016 vào cuối tháng 1. Đạo diễn tiết lộ: “Ngoài yếu tố hài sẽ có các pha hành động đan xen để mang đến những tiếng cười cho khán giả vào đầu năm mới”. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như: Bình Minh, Đinh Ngọc Diệp, các diễn viên hài được giao trọng trách tăng sức nặng cho phim như Hiếu Hiền, Hoàng Sơn, Kiều Minh Tuấn… cũng được huy động. Phim kể về một hành trình rượt đuổi đầy bão táp giữa anh chàng tên Lộc và gã sát thủ tên Cát với những tình huống, những nhân vật dở khóc dở cười.

Công ty Sóng Vàng với những phim hài “cười một lần rồi quên”  năm nay tiếp tục thế mạnh của mình khi quy tụ dàn sao có lượng fan hùng hậu. “Tía tui là cao thủ” do công ty này sản xuất vẫn tiếp tục sử dụng át chủ bài - danh hài Hoài Linh. Bên cạnh những Hoài Linh, các diễn viên được khán giả ưu ái như: Việt Hương, Hoài Lâm, Tấn Beo, Ngô Kiến Huy… đạo diễn bộ phim Trần Ngọc Giàu hy vọng sẽ tạo sự hấp dẫn để kéo khán giả đến rạp. Đặc biệt, sự sánh đôi của bố con Hoài Linh – Hoài Lâm được xem là điểm nhấn giúp nhà sản xuất bứt phá doanh thu.

Góp mặt trong thực đơn hài của phim Tết Bính Thân còn có mặt của “Yêu là phải xài chiêu”. Đây là tác phẩm đầu tay đánh dấu sự chuyển hướng của nam người mẫu Khương Ngọc trong vai trò đạo diễn. “Yêu là phải xài chiêu” cũng đậm đặc mùi hài, lướt qua dàn diễn viên gần như hội tụ đủ những gương mặt hài trẻ đang ăn khách như: Phi Phụng, Thu Trang, Đại Nghĩa, Anh Đức,  La Thành… và hot girl Thủy Top. “Yêu là phải xài chiêu” xoay quanh việc giúp anh chàng ngốc to xác tìm thấy tình yêu, nhưng oái oăm, người giúp anh ngốc lại tìm thấy tình yêu của chính mình.

Phim Tết: Hài vẫn chủ đạo ảnh 1

Poster phim “Siêu trộm”.

Trinh thám, kinh dị thêm gia vị

Hai đạo diễn Việt kiều thực hiện bộ phim “Siêu trộm” của Hàm Trần khai thác đề tài hacker, đề cập những mánh khóe trong thế giới tội phạm mạng.  Đạo diễn Hàm Trần cho biết, một hacker có tên Bóng Ma đã tạo ra phần mềm có thể khóa ổ cứng máy tính và buộc nạn nhân sử dụng phải trả một khoản tiền chuộc bằng những đồng tiền ảo được xem là điểm mới của mùa phim Tết năm nay. Không mang nội dung hay đề tài gần gũi với người Việt, “Siêu trộm” dành cho những khán giả thích trinh thám. Bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên trẻ với Nhung Kate, Suboi, Petey Nguyễn, Mai Thế Hiệp cùng nhiều cảnh quay tại Đài Loan.

Gia nhập vào dòng phim trinh thám và kinh dị mùa Tết là “Ám ảnh” của đạo diễn Việt kiều Bảo Nguyễn. “Ám ảnh” là một thử nghiệm mới với tâm lý khán giả quen xem những phim vui tươi, hài hước vào dịp Tết. Nhà sản xuất của phim “Ám ảnh” tiết lộ, có thể đây là bước đi liều lĩnh nhưng họ muốn đem món mới đến cho thị trường phim chiếu Tết. Phim khai thác về một vụ án đầy uẩn khúc với thông điệp nói về luật nhân quả ở đời. Diễn viên Hiếu Nguyễn và Yaya Trương Nhi sẽ là một bộ đôi song hành trong phim bên cạnh sự tham gia diễn xuất của Hoàng Yến Chibi, NSƯT Kim Xuân, Minh Thuận, Quốc Cường... 

Có nhiều dự án phim Việt đang triển khai, nhưng nhiều tác phẩm đã dời lịch chiếu khiến cho mùa phim Tết im ắng và bình lặng hơn.  Đạo diễn Bá Vũ, cho biết: “Phim Tết vẫn đang là niềm mơ ước của nhiều người, những nhà làm phim trẻ chẳng hạn, nhưng chính cuộc chiến giành thị phần khốc liệt khiến chẳng mấy nhà sản xuất dám mạo hiểm”.

“Việc giành được thị phần phim Tết vô cùng gian khó, đó cũng chính là lý do mình dời thời điểm phát hành phim của mình vào khoảng tháng 4”, diễn viên kiêm đạo diễn Dustin Nguyễn tiết lộ.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.