"'Quả bom sex" chết vì sốc thuốc

"'Quả bom sex" chết vì sốc thuốc
Kết quả khám nghiệm tử thi công bố hôm 26/3 cho thấy, Anna Nicole Smith đã uống ít nhất 9 loại thuốc trước khi qua đời (8/2), trong đó có một loại thuốc ngủ liều cao dạng siro.

Vài ngày trước đó, cô vật vã vì đau dạ dày, sốt 40,5 độ và khó chịu do các vết tiêm ở mông đau nhức.

"'Quả bom sex" chết vì sốc thuốc ảnh 1
Anna Nicole Smith

Hôm 5/2, Anna Nicole Smith quyết định không đến bệnh viện điều trị mà nhốt mình trong khách sạn Seminole Hard Rock (Florida, Mỹ). Trong phòng cô vứt đầy lọ thuốc, nước giải khát, thuốc giảm béo, kẹo chứa nicotine và những hộp thuốc Tamiflu.

Người mẫu này còn uống rất nhiều loại thuốc giảm đau chloral hydrate hiếm khi được kê đơn. Diễn viên Marilyn Monre - thần tượng của Anna - cũng chết năm 1962 vì thuốc này.

Tiến sĩ Joshua Perper, người khám nghiệm tử thi khẳng định Anna Nicole không tự tử, vì những người muốn kết liễu cuộc đời thường dùng thuốc độc chứ không uống chloral hydrate.

Ông nhận định, người phụ nữ 39 tuổi không biết rằng, thuốc giảm đau mình uống có thể gây tử vong nếu kết hợp với những dược phẩm điều trị chứng trầm cảm, mất ngủ. Ông cho hay, trước đây, nạn nhân đã nhiều lần lạm dụng thuốc và tự chữa bệnh khi bị ốm.

Cựu người mẫu Playboy và vợ góa của tỷ phú J. Howard Marshall II phải dùng chloral hydrate từ năm ngoái, sau khi con trai Daniel của cô chết vì ma túy. Ông Joshua Perper tuyên bố, có ít nhất 3 bác sĩ đã kê đơn thuốc cho Anna, sử dụng nhiều tên khác nhau. Tất cả số thuốc đó đều trị đúng bệnh.

Luật sư Howard K. Stern và bác sĩ của Anna Nicole Smith đã yêu cầu cô đi bệnh viện khi có chuyển biến xấu, nhưng cô từ chối vì không muốn báo chí làm rùm beng lên.

Bản báo cáo pháp y hôm qua chưa trả lời một số câu hỏi, như tại sao nhân viên y tế chỉ được gọi tới sau khi Anna đã ngừng thở khá lâu.

Tuy nhiên, ông Perper cho rằng, gọi cấp cứu sớm hay muộn không phải là nguyên nhân gây tử vong. Ông nói: "Càng tới bệnh viện sớm thì bệnh nhân càng có cơ hội sống sót, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo chắc chắn cả".

Cuộc đời của Anna Nicole Smith phơi bày trên các phương tiện truyền thông từ khi cô có chút danh tiếng. Sau khi bỏ trường trung học ở Texas (Mỹ), cô thử vận may với tạp chí Playboy và nhanh chóng thành công.

Cô được bầu là đệ nhất mỹ nhân của tạp chí bốc lửa này năm 1992, rồi khiến giới showbiz sửng sốt vì kết hôn với tỷ phú dầu lửa Marshall II khi ông này 89 tuổi, còn cô mới 26.

Sau khi chồng qua đời, cô lao vào vụ kiện với con chồng và gia đình chồng, đòi chia chác số tài sản ước tính chừng 500 triệu USD của người quá cố. Con gái Dannielynn 7 tháng tuổi của cô có thể sẽ là triệu phú, nếu tòa án tối cao Mỹ quyết định rằng Anna Nicole được hưởng một phần gia tài của chồng.

Hiện nay, có 2 người khăng khăng tuyên bố mình là cha của đứa bé - luật sư Howard K. Stern và phóng viên ảnh Larry Birkenhead. Sau khi người mẫu qua đời, Hoàng tử Frederick von Anhalt (chồng của diễn viên Zsa Zsa Gabor) cho biết, ông cũng có thể là cha của Dannielynn.

Anna Nicole Smith được chôn cất tại Bahamas hôm 2/3, sau cuộc tranh cãi kéo dài 3 tuần giữa mẹ cô và luật sư kiêm người tình Howard K. Stern về nơi an táng.

Theo VnExpress/AP

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.