Quảng Nam: Bậc thầy kèn Saranai người Chăm qua đời

Nghệ sĩ Trượng Tốn. Ảnh: Công Khanh
Nghệ sĩ Trượng Tốn. Ảnh: Công Khanh
TP - Nghệ sĩ kèn Saranai Trượng Tốn từ trần lúc 8h sáng 26-11, thọ 70 tuổi. Ông là nghệ sĩ người Chăm đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam (năm 2002), tham gia biên soạn sách dạy chữ viết Chăm ở tỉnh Thuận Hải (cũ).
Nghệ sĩ Trượng Tốn. Ảnh: Công Khanh
Nghệ sĩ Trượng Tốn. Ảnh: Công Khanh.

Trước đó, khi cuốn tự điển Chăm - Việt - Pháp ấn hành năm 1971, chính Trượng Tốn là người viết tay và vẽ hình trong phần về chữ viết Chăm. Ông có mặt ở Quảng Nam từ sớm, khi Mỹ Sơn còn đang lập hồ sơ di tích trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.

Ông từng sang Malaysia, Indonesia và nhiều nước Đông Nam Á khác biểu diễn kèn Saranai, giới thiệu nét đặc sắc của văn hoá Chăm đến bạn bè thế giới.

Năm 2001, ông chính thức dừng chân tại Mỹ Sơn, thổi kèn phục vụ du khách. Nghệ sĩ Trượng Tốn dành nhiều tâm huyết và thời gian cho việc sưu tầm, nghiên cứu, viết tư liệu về nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.