Quả cầu vàng 2014:

'Săn tiền kiểu Mỹ' áp đảo, 'Nô lệ' thắng vớt

Đoàn làm phim “12 năm nô lệ” mừng giải thưởng duy nhất
Đoàn làm phim “12 năm nô lệ” mừng giải thưởng duy nhất
TP - Săn tiền kiểu Mỹ (American Hustle) thắng đậm với ba giải, trong khi đối thủ cùng số đề cử 12 năm nô lệ chỉ thắng ở phút chót, tạm đủ giữ danh dự. Lễ trao giải Quả cầu vàng 2014 diễn ra tối 12/1 (giờ Mỹ).

Jennifer Lawrence nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thể loại Phim hài/Âm nhạc từ tay Tom Hanks và Sandra Bullock. Giải thưởng đầu tiên của đêm trao giải diễn ra tại khách sạn Beverly Hills này báo hiệu đêm thành công của American Hustle. 

'Săn tiền kiểu Mỹ' áp đảo, 'Nô lệ' thắng vớt ảnh 1

Jennifer Lawrence năm thứ hai liên tiếp nhận Quả cầu vàng

Năm ngoái, cũng trên sân khấu này, Lawrence nhận giải Nữ chính thể loại phim hài cho Silver Linings playbook. Bạn diễn Amy Adams ít phút sau cũng rinh giải Nữ chính xuất sắc. Chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên này sau 5 lần đề cử.

Bộ phim hài đầy kịch tính và phức tạp về những âm mưu của thế giới ngầm tội phạm, chính trị gia nước Mỹ những năm 1970-1980 không để vuột mất giải Phim hài hay nhất. Christian Bale có sự hóa thân rất khác biệt trong vai Ivring Rosenfeld, chịu thua Leonardo DiCaprio giải Nam chính xuất sắc Phim hài/Âm nhạc (Sói già phố Wall). 

Cuối cùng, tài tử Đại gia Gatsby cũng rinh Quả cầu vàng thứ hai trong sự nghiệp, sau rất nhiều lần vô duyên. Leo hài hước phát biểu, không nghĩ có ngày mình nhận đề cử ở hạng mục Phim hài/Âm nhạc.

Ở hạng mục Nam chính phim tâm lý, Matthew McConaughey thắng nhờ vai người đàn ông đấu tranh chống chọi AIDS, trong phim Dallas Buyers Club. Anh quá bất ngờ với giải thưởng, vì vượt qua những cái tên đáng gờm: Tom Hanks (Thuyền trưởng Phillips), Robert Redford (Sống sót), Chiweltel Ejiofort (12 năm nô lệ) và Idris Elba (Mandela: Hành trình dài đến tự do). Matthew không giấu được niềm vui khi nhắc lại: “Dự án của đạo diễn Jean-Marc Vallée từng 86 lần bị từ chối. Chẳng ai muốn bỏ một xu cho nó”.

Nữ chính xuất sắc thể loại phim này thuộc về Cate Blanchett trong phim mới Blue jasmine (Hoa nhài xanh) của Woody Allen. Cô vượt qua đối thủ Sandra Bullock (Cuộc chiến không trọng lực), Judi Dench (Philomena), Emma Thompson (Saving Mr. Banks) hay Kate Winslet (Labor day). 

Frozen (Nữ hoàng băng giá) ẵm giải Phim hoạt hình hay nhất, nhưng vuột mất giải Ca khúc phim (Let it go-vốn đang gây sốt) về tay nhóm U2 với Ordinary Love trong phim về Mandela.

Trước lễ trao giải, báo chí Mỹ từng bình luận, chất lượng các phim năm nay khá đều, khó cho việc chọn giải. Những người được xướng danh đa phần không ngoài dự đoán, xứng đáng. Tuy vậy, cũng có chiến thắng bất ngờ: Phim nước ngoài hay nhất thuộc về Great beauty của Ý thay vì Xanh là một màu ấm - phim về đồng tính nữ gây tranh cãi của Pháp. Hay Jared Leto (Dallas Buyers Club) nhận giải Nam phụ, vượt mặt cả Michael Fassbender trong 12 năm nô lệ, Daniel Bruhl (Rush) hay Bradley Cooper (American Hustle).

Chất lượng phim đồng đều cũng khiến các giải thưởng khá phân tán. 12 năm nô lệ, phim về nghệ sĩ violon da màu bị bắt cóc làm nô lệ suốt 12 năm, bảo toàn danh dự vào phút chót với giải Phim hay nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất lại thuộc về Alfonso Cuaron, nhờ tài làm bộ phim ít diễn viên nhất, nhưng đầy hồi hộp và day dứt về cuộc giành giật sự sống ngoài không gian của nữ tiến sĩ do Bullock thủ diễn. 

Kịch bản xuất sắc là chiến thắng của Spike Jonze với Her, phim về nhà văn cô đơn trong thế giới công nghệ, yêu điên dại một giọng nói của phần mềm máy tính. Đây cũng là phim mà Scarlett Johansson chỉ diễn bằng giọng nói thay vì khoe vòng một nóng bỏng như thường lệ - đối tượng để hai MC Tina Fey và Amy Poehler chọc cười.

Cặp đôi dẫn chương trình năm nay, Tina Fey và Amy Poehler, quả không khiến công chúng thất vọng. Bảy phút đầu tiên họ xuất hiện trên sân khấu, kẻ tung người hứng điểm mặt các sao được đề cử bằng giọng điệu hài hước. Nhịp điệu vui vẻ này xuyên suốt lễ trao giải, với hàng chục câu nói khiến khán phòng nghiêng ngả.

Poehler “vô tình” gọi Tom Hanks là Tam Hanks. Lúc khác họ lại nói với Matt Damon: “Anh về cơ bản là đồ bỏ đi”, khi so anh với tất cả các ngôi sao trong khán phòng. Matt Damon vào vai tầng lớp dưới đáy trong phim viễn tưởng Elysium. Cặp đôi này còn sáng tác thiên anh hùng ca George Clooney khi đùa vai của anh trong Gravity: “Clooney thà trôi về chỗ xa và chết còn hơn bỏ phí thời gian ở bên người phụ nữ cùng lứa tuổi”. Trong Cuộc chiến không trọng lượng, Clooney chỉ xuất hiện ở phần đầu, còn lại là sự độc diễn của Sandra Bullock.

Vinh danh Woody Allen

Đạo diễn gạo cội Woody Allen nhận giải Cecil B. DeMille vì đóng góp cho nghệ thuật thứ bảy mấy chục năm qua.

Như thường lệ, Woody Allen không xuất hiện trong lễ trao giải, chỉ có những nữ diễn viên từng đóng phim của ông chăm chú lắng nghe. Diane Keaton - từng ẵm Quả cầu vàng và Oscar Nữ chính xuất sắc nhờ Annie Hall của Woddy Allen - dành những lời tốt đẹp nhất để vinh danh ông. Người ta nhắc đến các vai diễn và những bộ phim nổi bật của ông cho đến nay: Annie Hall, Manhattan, Broadway Danny Rose, Radio Days, Midnight in Paris và mới nhất Blue Jasmine. Diane cũng cất lời hát Make new Friends, tượng trưng cho tình bạn 45 năm của bà với nhà làm phim này.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.