Scandal đầu tiên của chương trình 'Hẹn hò khỏa thân'

Hình ảnh Jessie Nizewitz trong 1 tập phát sóng
Hình ảnh Jessie Nizewitz trong 1 tập phát sóng
Jessie Nizewitz, thí sinh tham gia chương trình thực tế Dating Naked (Hẹn hò khỏa thân) đâm đơn kiện kênh truyền hình VH1 vì đã không làm mờ chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô khi phát sóng.

Cô gái 28 tuổi bức xúc vì bộ phận sinh dục của mình đã không được làm mờ khi phát sóng tập thứ 3. Do vậy, Jessie Nizewitz đã gửi đơn kiện kênh VH1 tới tòa án New York (Mỹ) và yêu cầu nhà sản xuất bồi thường 10 triệu USD (trên 210 tỉ đồng).

Jessie Nizewitz cho rằng đó là khoản tiền bồi thường cho những tổn thương cảm xúc cũng như sự nhục nhã và nỗi xấu hổ mà cô phải chịu đựng khi VH1 đã phát sóng hình ảnh chưa được xử lý, để lộ bộ phận nhạy cảm nhất của cô.

Trong đơn kiện, Jessie Nizewitz cho biết cô đã ký hợp đồng tham gia show truyền hình 'Hẹn hò khỏa thân' từ trước khi nó có tên chính thức.

Thí sinh này cũng đã được thông báo về việc cô sẽ không mặc gì trước ống kính nhưng được đảm bảo tất cả cảnh quay phía trước cũng như các điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể đều được làm mờ khi phát sóng.

Tuy nhiên, trong một cảnh quay, hình ảnh bộ phận sinh dục của cô đã bị thu vào ống kính nhưng không được làm mờ. Điều này là vi phạm hợp đồng.

Không chỉ bị phát trên sóng truyền hình hôm 31/7, hình ảnh nhạy cảm của Jessie Nizewitz còn được lan truyền trên các trang YouTube, Twitter và Tumblr... khiến cô vô cùng xấu hổ.

Vì vậy, ngoài việc đòi bồi thường, Jessie Nizewitz còn yêu cầu VH1 ngừng sử dụng và phát tán những hình ảnh nhạy cảm của cô cũng như can thiệp để gỡ bỏ chúng trên các trang xã hội.

Hiện tại VH1 vẫn chưa lên tiếng về sự việc.

Theo Theo EW, Fox News, TheWrap, VietNamNet
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.