“Sống lại” một thời sắc gốm Lý - Trần

Sản phẩm phục chế trưng bày tại triển lãm tạo cảm giác cho người xem như đã có từ hàng trăm năm trước. Ảnh: Ngọc Văn
Sản phẩm phục chế trưng bày tại triển lãm tạo cảm giác cho người xem như đã có từ hàng trăm năm trước. Ảnh: Ngọc Văn
TPO - Dưới bàn tay tài hoa và bí quyết chế tác gia truyền lưu giữ qua nhiều đời, những sản phẩm gốm phục chế độc đáo của nghệ nhân Bát Tràng triển lãm tại Festival Huế 2016 tạo cảm giác cho công chúng say mê cổ vật như trở về với muôn sắc men thời Lý - Trần một thuở.

Từ triển lãm “Sắc gốm Lý - Trần qua bản phục chế của nghệ nhân Trần Độ”, sản phẩm phục chế trưng bày lần này tạo cảm giác cho người xem như chúng vốn đã có từ hàng trăm năm trước. Triển lãm do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Nghệ nhân Trần Độ của làng gốm Bát Tràng tổ chức tại không gian phủ Nội vụ xưa, thuộc di tích Đại Nội Huế, nhân hưởng ứng Festival Huế 2016.

Triển lãm giới thiệu cho người xem các sản phẩm phong phú, đa dạng về loại hình; độc đáo, hoàn mỹ trong kiểu dáng, màu sắc; tinh xảo về hoa văn trang trí… “Sắc gốm Lý - Trần qua bản phục chế của nghệ nhân Trần Độ” được kỳ vọng góp phần tái hiện quá khứ, tôn vinh bàn tay tài hoa và lòng say mê nghề của nghệ nhân Bát Tràng chuyên giữ hồn gốm cổ, đồng thời giúp công chúng hiểu thêm về tiến trình lịch sử, cùng những đặc trưng văn hóa qua nghệ thuật chế tác gốm thời Lý - Trần.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nghệ nhân Trần Độ thuộc thế hệ thứ 18 của dòng họ Trần làm gốm ở Bát Tràng; là người lưu giữ được bí quyết chế tác hơn 70 loại men cổ, với đủ các loại men: ngọc, lam, rạn, đá, chảy, nâu, đen…

“Sống lại” một thời sắc gốm Lý - Trần ảnh 1

Độc đáo phiên bản thạp gốm men nâu thời Trần, thuộc thế kỷ 14 – 15. Ảnh: Ngọc Văn

“Sống lại” một thời sắc gốm Lý - Trần ảnh 2

Một sản phẩm phục chế độc đáo. Ảnh: Ngọc Văn

“Sống lại” một thời sắc gốm Lý - Trần ảnh 3

Sản phẩm giới thiệu lần này độc đáo về kiểu dáng, tinh xảo trong hoa văn. Ảnh: Ngọc Văn

“Sống lại” một thời sắc gốm Lý - Trần ảnh 4

Giới trẻ Huế bị “hút hồn” trước những phiên bản phục chế gốm Lý - Trần hoàn mỹ. Ảnh: Ngọc Văn

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.