Sống nhờ ti vi

Sống nhờ ti vi
TP - Gia đình nhà Gonzalez ở Los Angeles (Mỹ) kinh ngạc khi mở cửa thấy David Beckham. Bàng hoàng hơn sau màn chào hỏi, anh trao 7 iPhone cho các thành viên trong gia đình và tấm sec trị giá 100.000 đô-la (tương đương 2,2 tỷ đồng). Khỏi phải nói cảm xúc của họ bùng nổ như thế nào, hầu hết đều bưng mặt khóc. Và đó là khoảnh khắc vàng của truyền hình thực tế.

Theo định dạng của chương trình Knock Knock Live này, các khán giả tham dự ghi hình tại trường quay cũng có khả năng nhận được những số tiền tương tự. Tuy vậy lượng người xem cũng không đủ để cứu Knock Knock Live. Nó đã chết yểu sau hai kỳ lên sóng. Điều này có thể làm cho nhiều gia đình nghèo đang nuôi hy vọng nhận được món tiền trên trời rơi xuống hơi buồn một chút. Việc tham gia những chương trình truyền hình kiểu này cũng có thể ảnh hưởng tới các ngôi sao như David Beckham. Từ giờ người hâm mộ nhìn thấy anh có khi chỉ nghĩ đến tiền.

Trước nay việc ngôi sao làm từ thiện thường bị cho là đánh bóng tên tuổi. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó cũng là việc họ nên làm sau khi nhận được nhiều lộc lá ở đời. Đôi khi việc làm từ thiện còn giúp sao đỡ phải nộp thuế cao. Nhưng đó là tiền của sao kiếm (hoặc quyên góp) được. Còn dùng tiền của truyền hình đi làm từ thiện, đơn giản đó chỉ là sao đang bán hình ảnh của mình mà thôi.

Việc sao đi làm từ thiện xét cho cùng luôn có lợi cho chính sao. Vì tiền bỏ ra thường chẳng đáng là bao mà cái lãi từ hình ảnh lung linh tạo dựng được thì vô cùng. Tương tự việc sao ngồi “chém gió” trên truyền hình thực tế cũng đem lại không biết bao nhiêu lợi. “Xô chậu”, cát-xê từ đó tăng vùn vụt. Nguyên lý hoàn toàn giống quảng cáo: Một sản phẩm dù dở đến mấy mà suốt ngày được nhìn thấy trên ti vi vào giờ vàng thì người ta cũng sẽ đổ xô đi mua.

Chả thế mà có những nghệ sĩ như ĐVH, HL… không hiểu cống hiến cho nghệ thuật vào thời gian nào mà show truyền hình nào cũng thấy xuất hiện, ngồi chấm đủ các thể loại kể cả không thuộc chuyên môn của mình. Biết đâu truyền hình thực tế như cái phao của sao, rời nó ra bây giờ hơi mệt. Sao đặt đúng chỗ mới sáng chứ sao ngồi ăn sẵn kiểu này e hơi giống… địa chỉ từ thiện.

MỚI - NÓNG