Stallone bị buộc tội mang đồ cấm vào Úc

Stallone bị buộc tội mang đồ cấm vào Úc
Ngôi sao Holywood, Sylvester Stallone, bị buộc tội nhập một loại hormone tăng trưởng bị cấm vào Úc.
Stallone bị buộc tội mang đồ cấm vào Úc ảnh 1
Stallone nổi tiếng với loạt phim Rambo và Rocky

Diễn viên này, năm nay 60 tuổi, bị các quan chức hải quan chặn lại tại phi trường Sydney vào tháng trước. Họ cho biết Stallone mang theo 48 lọ nhỏ chứa chất bị cấm trong hành lý của ông.

Stallone, tới Úc để giới thiệu bộ phim mới là Rocky Balboa, có thể sẽ bị phạt 22 ngàn đôla Úc (tương đương với hơn 17 ngàn đôla Mỹ).

Sản phẩm hormone làm tăng cơ, Jintropin, bị coi là một loại thuốc kích thích tại Úc.

Những sản phẩm như thế không thể được nhập vào Úc nếu không có giấy phép đặc biệt.

Các văn bản truy tố giao cho toà án tại Sydney hôm thứ Ba nói rằng trong tờ khai hải quan Stallone đã đánh dấu “Không” vào mục hỏi có mang các chất bị cấm vào nước Úc hay không.

Tuy nhiên, khi người ta soi X quang hành lý đoàn tuỳ tùng cho Stallone thì họ phát hiện ra các lọ Jintropin, do hãng dược phẩm Trung Quốc GeneScience sản xuất.

Stallone cùng nhóm của ông bị giữ tại sân bay Sydney trong vài giờ sau khi có vụ phát hiện trên.

Stallone bị buộc tội mang đồ cấm vào Úc ảnh 2
Hormone kích thích tăng cơ, Jintropin

Mức phạt nặng nhất cho tội mang các chất bị cấm vào nước Úc là 110 ngàn đôla Úc và 5 năm tù.

Stallone được hưởng án nhẹ hơn vì trường hợp của ông do một toà án địa phương thụ lý.

Diễn viên này không có mặt để nghe cáo trạng trong phiên xét xử hôm thứ Ba.

Theo BBC

MỚI - NÓNG