Sự phẫn nộ của người mẹ

Sự phẫn nộ của người mẹ
Tp - Bộ phim truyền hình Hàn Quốc thành công nhất năm 2008 đang chinh phục khán giả Việt lúc 18 giờ hằng ngày trên VTV3.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc tựa Việt Sự phẫn nộ của người mẹ có nhân vật trung tâm là bà Kim Han Ja (Kim Hye Ja đóng) một phụ nữ hi sinh cả cuộc đời cho gia đình, chịu bực bội cũng từ gia đình.

Tại Lễ trao giải phim truyền hình năm 2008 của kênh KBS, Kim Hye Ja nhận giải Deasang dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài đời, Hye Ja chưa lập gia đình nhưng vào vai bà mẹ ba con đầy thuyết phục.

Ngoài vai Han Ja trong Sự phẫn nộ của người mẹ, năm 2009 bà tham gia phim điện ảnh Mother (Mẹ), dự kiến đại diện cho Hàn Quốc tranh giải Oscar 2010.

Lượng khán giả xem phim Sự phẫn nộ của người mẹ đạt đến 30 phần trăm từ khi phát sóng tập đầu tiên ngày 2/2/2008 trên kênh KBS, thông tin từ AGB Nielsen Media Research và TNS Media Research. Ngoài Kim Hye Ja, nam diễn viên Kim Young Gun vai Kim Jin Gyu - bố chồng Na Young Mi cũng đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Go Eun Ah trong vai bà mẹ chồng khó tính Jang Mi Hee được bầu chọn là Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Bộ phim này cũng ghi vào lịch sử điện ảnh Hàn Quốc khi lần đầu tiên có cảnh hôn nhau của mối tình ở tuổi thất thập Na Choong Bok (Lee Soon Jae) với bà Young Soon. Tình cảm trong sáng của hai người già cô đơn mang lại luồng khí mới mẻ và đời hơn.

Shin Eun Kyung, nữ diễn viên hành động trong hai phần phim nhựa Vợ tôi là Gangster lần này vào vai Na Young  Soo, con gái cả là luật sư của Han Ja. Nam diễn viên Hoa bất tử Ryu Jin vào vai chàng luật sư Lee Jong Won.

Đoàn làm phim vẫn nhắc nhiều về cảnh quay đáng nhớ khi Jong Won hôn Young Soo - do, các nhà thẩm định phim phải mở cuộc họp khi diễn xuất của hai nhận vật “quá đạt”.

Gương mặt xinh xắn nhất phim thuộc về Kim Ji Yoo, Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 đảm nhận vai Choi Eun Sil, con gái Na Yi Suk - em chồng Han Ja, làm nghề minh họa truyện tranh.

Sự phẫn nộ của người mẹ ảnh 1
Kim Hye Ja ấn tượng với vai bà mẹ phẫn nộ. Ảnh: KBS

Gia đình: mái ấm - sự phẫn nộ

Cốt phim xoay quanh cuộc sống của bốn thế hệ trong gia đình ông Na Choong Bok, 82 tuổi. Kịch bản kể lại những câu chuyện đời thường ở xứ kim chi nhưng không ủy mị và gần gũi với khán giả Việt: Cuộc đụng độ giữa các thế hệ, chuyện ăn cơm trước kẻng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mẹ kế con chồng... giản dị pha chất hài hước nhẹ nhàng, không kém sâu sắc.

Điểm nhấn của phim là hình ảnh bà mẹ phẫn nộ Kim Han Ja, không khỏi gợi hình ảnh bà mẹ Việt Nam, chịu đựng tất cả vì gia đình nhưng không quên “cằn nhằn”.

Lo toan cho cuộc sống gia đình hơn 30 năm, ở tuổi 62 bà tiếp tục đau đầu với ba đứa con mà theo bà ai cũng có vấn đề. Cả đời vì gia đình, con cái ở tuổi lục tuần, Han Ja bắt đầu nghĩ về bản thân.

Chuyện gia đình Han Ja tựa bức tranh xã hội thu nhỏ, ở đó khán giả có thể nhìn lại con người, cuộc đời của mình, thêm trân trọng tình cảm gia đình thiêng liêng.

Hương Liên
Theo Koreatimes, KBS.co.kr, Youngangdaily

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.