Thanh Hóa: Kỷ niệm 1.000 năm ngày mất của vua Lê Đại Hành

Thanh Hóa: Kỷ niệm 1.000 năm ngày mất của vua Lê Đại Hành
Sở Văn hoá - Thông tin Thanh Hoá cho biết: Lễ kỷ niệm 1.000 năm ngày mất của vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn- 1005- 2005)- người khởi nghiệp triều Tiền Lê sẽ được UBND tỉnh tổ chức trọng thể, theo nghi thức truyền thống vào ngày 8/3 năm Ất Dậu (tức 16/4/2005).

Lễ kỷ niệm diễn ra tại làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân (quê hương Lê Hoàn) với những nội dung đặc sắc như: dâng hương tưởng niệm Lê Hoàn, diễn tích cày ruộng để ghi nhớ công ơn của vị vua đã từng đích thân cày ruộng vào một ngày đầu xuân năm Đinh Hợi - 987, các chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi công lao của vua Lê Đại Hành.

MỚI - NÓNG