Thành phố New York vừa mở cửa kho lưu trữ ảnh

Thành phố New York vừa mở cửa kho lưu trữ ảnh
Tòa thị chính thành phố New York cho biết họ đã mở cửa kho lưu trữ ảnh, đưa lên mạng Internet khoảng 870.000 bức ảnh, bản đồ và những tài liệu về lịch sử 160 năm của thành phố.
 
Thành phố New York vừa mở cửa kho lưu trữ ảnh ảnh 1

Ngay sau khi những bức ảnh này chính thức được tung lên mạng theo địa chỉ www.nyc.gov/records, nó đã không thể truy cập do nhu cầu người xem quá lớn.

Trong số 25 bộ sưu tập ảnh sẵn có tại kho lưu trữ trên có bộ sưu tập ảnh màu về từng tòa nhà của New York được chụp từ những năm 80.

Ngoài ra trong kho lưu trữ còn có bộ sư tập hơn 15.000 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Eugene de Salignac chụp được hồi đầu thế kỷ 20, khoảng 1.300 bức ảnh đen trắng về thời kỳ đại suy thoái, một loạt những bức tranh về công viên Central.

Người xem có thể chia sẻ những bức ảnh trên các mạng xã hội và đặt hàng những bức ảnh in trực tiếp từ địa chỉ www.nyc.gov/records, và gửi những bức ảnh này tới các địa chỉ ngoài nước.

Theo Lê Bàng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG