Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua hý họa

TP - Chiều 1/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, Đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức trao giải cho những cá nhân đoạt giải thi vẽ cổ động bình đẳng giới. 

Chị Nguyễn Vũ Xuân Lan (dạy tiếng Anh tại gia) đạt giải nhất cuộc thi. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, chị Lan nói: “Bình đẳng giới là điều các quốc gia hiện tại đều hướng đến. Tranh của em thể hiện việc đàn ông luôn được ưu ái hơn trong công việc, trong cuộc sống, trong khi vai trò của người phụ nữ chưa được đánh giá cao”. Theo chị, bình đẳng giới nghĩa là nam và nữ có cơ hội như nhau trong mọi lĩnh vực công việc và chia sẻ với nhau công việc gia đình. Chị Lan nói chị hy vọng mọi người sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với khái niệm bình đẳng giới qua các bức tranh, thay vì đọc những lý thuyết khô khan.

Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua hý họa ảnh 1

Hý họa đạt giải nhất của tác giả Nguyễn Vũ Xuân Lan.

Cuộc thi vẽ hý họa bình đẳng giới năm nay thu hút 116 tác phẩm tham dự. Giải Nhất là quà lưu niệm từ ban tổ chức và chuyến tham quan Bỉ trong 6 ngày. Tại đây, chị Lan sẽ có cơ hội gặp gỡ Phó Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và giao lưu với nhiều họa sỹ chuyên nghiệp, nhà xuất bản nổi tiếng của Bỉ. Đại sứ Bỉ, bà Jehanne Roccas, nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi nửa số tác giả dự thi là phụ nữ. Chất lượng tranh rất cao khiến chúng tôi từng nghĩ sẽ khó đưa ra quyết định ai xuất sắc nhất”. Theo Đại sứ Bỉ, đây là một bước đi trong chiến lược lâu dài xóa bỏ bạo lực gia đình, thành kiến với phụ nữ Việt Nam nói riêng và phụ nữ thế giới nói chung. “Rất khó để thay đổi nhận thức của mỗi người chỉ sau một cuộc thi. Nhưng tôi hy vọng những bức tranh này sẽ tác động đến tâm lý của không chỉ người Việt mà đông đảo người dân trên thế giới. Chúng tôi sẽ tổ chức thường niên những cuộc thi tương tự và có nhiều hoạt động khác cho mục tiêu bình đẳng giới”.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi vẽ hý họa về bình đẳng giới được tổ chức tại VIệt Nam. Hơn 40 tác phẩm xuất sắc nhất được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) từ ngày 1 đến 10/3.

MỚI - NÓNG