'Tiếng hát người làm báo' Tây Nguyên lần thứ 5

Một tiết mục hợp ca dự thi trong Liên hoan.
Một tiết mục hợp ca dự thi trong Liên hoan.
TPO - Liên hoan “Tiếng hát người làm báo khu vực Tây Nguyên” được tổ chức định kỳ hàng năm, do Hội Nhà báo các tỉnh xoay vòng đăng cai.

Cuộc liên hoan lần thứ 5 do Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn ra trọn ngày 27/5/2016 tại hội trường Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh. Gần 50 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cán bộ công nhân viên các cơ quan báo chí, truyền thông đang công tác trên địa bàn 4 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã tham gia với 19 tiết mục dự thi.

'Tiếng hát người làm báo' Tây Nguyên lần thứ 5 ảnh 1

Đơn ca của Đài TNVN khu vực Tây Nguyên.

Ưu thế văn nghệ và thanh sắc làng báo thuộc về các “nhà Đài” thể hiện rõ tại liên hoan. Ban tổ chức đã trao 6 giải khuyến khích, 4 giải 3. Đoàn Kon Tum chiếm 2 trong 3 giải nhì, giải còn lại thuộc về đoàn Gia Lai. Có 2 giải nhất, một giải thuộc về biên tập viên Hoàng Huy Liêm với đơn ca “Tổ quốc gọi tên mình” của Đài PTTH Đắk Lắk, một giải tốp ca “ Nhạc khúc Tây Nguyên” của Đài PTTH Lâm Đồng.

MỚI - NÓNG