Tin vắn Văn nghệ ngày 20/8

TP - Ra mắt sách ảnh về Bác Tôn. 
Tin vắn Văn nghệ ngày 20/8 ảnh 1

Nhà xuất bản Kim Đồng vừa cho ra mắt tập sách ảnh Tôn Đức Thắng - Nhà cách mạng bất tử. Cuốn sách 80 trang gồm nhiều hình ảnh tư liệu quý, được sưu tầm từ nguồn ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, hãng NDN (Nhật Bản), khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng… 

Sách do Nông Anh Chi biên soạn, giúp độc giả hiểu nhiều hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn, những đóng góp to lớn của Bác Tôn với đất nước. 

 NPV
* Trưng bày tượng vàng Thánh Gióng tại Nhà hát Lớn từ 19 đến hết 20/8. Hai bức này nằm trong tổng số 60 tượng vàng Đức Thánh Gióng “Hào khí Thăng Long-Vì Hòa bình, thịnh vượng”, do Hội Khoa học Lịch sử VN, Giáo hội Phật giáo VN, Học viện Phật giáo VN, Báo An ninh Thủ đô, Cty Hữu nghị Á Châu thực hiện. 

Sau khi 60 bức tượng hoàn thiện, sẽ có nghi lễ cầu an, cầu phúc, cầu hòa bình, thịnh vượng và nhập linh tại Đền Sóc. Từ ngày 3-5/10, số tượng đúc bằng đồng nguyên chất và mạ vàng được trưng bày tại Nhà hát Lớn cho du khách thưởng lãm, trước khi trao tặng cho các tỉnh, thành phố và các cá nhân đã đăng ký. 

Đặc biệt, BTC tặng một tượng vàng Thánh Gióng cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bán đấu giá, toàn bộ số tiền ủng hộ ngư dân biển đảo. Một bức khác được dành tặng Bảo tàng Hà Nội để trưng bày. 

Hải Trung
* Hà Nội hoãn Lễ kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng. Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội chiều 19/8 ký văn bản gửi cơ quan thông tấn báo chí thông báo rằng, do nhiệm vụ đột xuất, UBND thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất hoãn tổ chức Lễ kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng. 

Ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban thường trực Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết, Hà Nội tổ chức gộp sự kiện này vào Lễ kỷ niệm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 2015. Ông Long khẳng định, trong hồ sơ công nhận Đền thờ Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, Hà Nội) là khu di tích quốc gia đặc biệt có đề cập thông tin ngày tháng năm sinh của Hai Bà Trưng 1/8/14 trước Công nguyên. 

Trên cơ sở đó, một số thành viên thuộc Hội Phụ nữ Việt Nam đề xuất với chính quyền địa phương và thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh của hai vị nữ anh hùng dân tộc. Tuy nhiên, sau khi xem xét, cân nhắc, thành phố thấy rằng mốc 2.000 năm đó chỉ là truyền thuyết, văn hóa dân gian, còn mơ hồ, khó xác thực nên hoãn, để tránh lãng phí. 

Toan Toan

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.