Tin vắn Văn nghệ ngày 30/11

Tin vắn Văn nghệ ngày 30/11
TP - * Hoàng Rob là nghệ sĩ violon đầu tiên dấn thân vào thị trường nhạc đại chúng với tư cách solo. Sinh 1991 tại Quảng Bình, bắt đầu học đàn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia khi 16 tuổi. Từng ra MV Tự nguyện (ghi hình tại những thắng cảnh đẹp dọc đất nước), Cầu vồng đêm mưa và nay là album Hừng đông gồm toàn sáng tác mới của Khắc Hưng, trong đó có hai ca khúc do Hà Trần và Kiều Anh trình bày.

Chính tứ tấu đàn dây Bonds đã khơi gợi cho Hoàng con đường pop hóa violon. Anh cùng hai nữ nghệ sĩ đàn dây thành lập nhóm Gen9 chuyên hòa tấu theo mô phong cách trẻ trung, hiện đại. Tam tấu này sẽ biểu diễn trong buổi hòa nhạc cá nhân của Hoàng Rob tối 18/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Buổi hòa nhạc cùng tên với album thu hút nhiều tên tuổi của làng nhạc: Thu Phương, Hoàng Quyên, Kiều Anh, NSƯT múa Linh Nga, nghệ sĩ nhị Trần Văn Xâm, đạo diễn Cao Trung Hiếu. Trước câu hỏi kinh phí đâu để liên tục thực hiện những dự án hoành tráng, Hoàng Rob tự tin trả lời: Từ tiền đi diễn. 

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.