Tổ chức lễ hội sâm núi Ngọc Linh

Tổ chức lễ hội sâm núi Ngọc Linh
TP - Quảng Nam sẽ tổ chức Lễ hội sâm núi Ngọc Linh lần thứ  nhất năm 2017, nhằm quảng bá đặc trưng văn hóa, dược liệu quý hiếm, văn hóa truyền thống, thắng cảnh và sản phẩm du lịch; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc…

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam với đại diện huyện Nam Trà My, chiều 25/10.

Lễ hội với chủ đề “Huyền thoại Ngọc Linh” sẽ được tổ chức với các hoạt động hấp dẫn như lễ rước biểu tượng sâm khổng lồ, tái hiện lễ cúng thần núi, thần sâm, lễ mừng vào mùa sâm mới, các lễ hội truyền thống của đồng bào cùng nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, du lịch đặc sắc khác. 

Song song với các nội dung của lễ hội, địa phương cũng sẽ tổ chức các hoạt động lồng ghép bao gồm phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về bảo vệ rừng gắn với sâm Ngọc Linh, liên hoan cồng chiêng, phát hành bộ tem đặc biệt về sâm Ngọc Linh… Tổng kinh phí ước tính để thực hiện sự kiện này xấp xỉ 5,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.