'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' dự sơ loại Oscar

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được chọn đại diện Việt Nam dự sơ tuyển
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được chọn đại diện Việt Nam dự sơ tuyển
TPO - Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết, bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ  đại diện cho Việt Nam dự sơ loại Oscar.

Trong số các phim đề cử, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xan"h được Hội đồng đánh giá cao nhất, đồng thuận thông qua hình thức chấm điểm, tại cuộc họp mấy ngày trước. Thứ trưởng Vương Duy Biên, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn đánh giá bộ phim đạt chất lượng nghệ thuật, tìm tòi sáng tạo, nhân văn và mang bản sắc Việt. 

Được biết, phim "Cuộc đời của Yến" của Đinh Tuấn Vũ cũng nằm trong số phim đề cử đợt này.

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Victor Vũ chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Trước đó phim được giải Bông sen Vàng tại LHP Việt Nam lần thứ 19. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa Cục Điện ảnh và hãng phim tư nhân.

Tại LHP quốc tế thiếu nhi ở Toronto, phim được giải thưởng Ban giám khảo trẻ hồi tháng 4. Đây cũng là một trong số ít phim Việt Nam thành công cả trên phương diện nghệ thuật lẫn thương mại. Ra rạp hồi tháng 10, phim thu về hơn 80 tỷ đồng. 

Vòng sơ loại Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất hết hạn nộp hồ sơ ngày 3/10, sau đó Viện Hàn lâm khoa học và Điện ảnh Mỹ công bố phim hợp lệ vào tháng sau đó.

Một số phim đáng chú ý đã xác nhận đăng ký là Julieta của đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodovar. Phim Toni Erdmann của Đức gây chú y ở Cannes hồi tháng 5 cũng đại diện cho nước này dự Oscar.
Hàn Quốc không chọn phim đồng tính, khiêu dâm Cô hầu gái gây tiếng vang tại Cannes vừa rồi, mà chọn phim mới về đề tài chiến tranh The Age of Shadows của đạo diễn Kim Jee-Woon.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.