Trao 4 kỷ lục Guinness cho cáp treo Bà Nà

Trao 4 kỷ lục Guinness cho cáp treo Bà Nà
TPO - Cùng lễ khánh thành cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, hôm qua, Đà Nẵng cũng chứng kiến công trình cáp treo số 3 lên Khu du lịch Bà Nà (Bà Nà Hills) đưa vào sử dụng.

> Cáp treo Bà Nà đạt bốn kỷ lục Guinness

> Trên đường cáp treo cao và dài nhất thế giới
> Bà Nà: Mùa bê tông hóa

> Cầu Rồng chính thức phun lửa

Với tên gọi Thác Tóc Tiên – Indochine, tuyến cáp này đạt 4 kỷ lục thế giới, gồm: dài nhất, 5.801m; độ chênh lớn nhất, 1.368m; tổng chiều dài cáp dài nhất, 11.587m; sợi cáp nặng nhất, 141,24 tấn. Tại lễ khánh thành, đại diện tổ chức Guiness đã trao công nhận 4 kỷ lục trên cho Bà Nà Hills.

Tuyến cáp mới với 86 cabin được thiết kế hở, vận tốc 6m/s giúp du khách trải nghiệm thời tiết bên ngoài ở độ cao hơn 1.000 m trong thời gian cáp vận hành. Được biết, Bà Nà Hills sẽ giảm 100.000đ/người cho người dân Đà Nẵng lên tham quan từ ngày 8/4 đến 17/4. Theo Tổng GĐ SunGroup (chủ đầu tư Bà Nà Hills) Đặng Minh Trường, đây là một sự tri ân của tập đoàn bởi những sự ủng hộ của người dân Đà Nẵng dành cho SunGroup khi triển khai các dự án trên địa bàn trong thời gian qua.

Cabin cáp treo mới lên Bà Nà được thiết lế độc đáo. Ảnh: N.C
Cabin cáp treo mới lên Bà Nà được thiết lế độc đáo. Ảnh: N.C.
Cáp treo Bà Nà đón nhận 4 kỷ lục Guinness. Ảnh: N.C
Cáp treo Bà Nà đón nhận 4 kỷ lục Guinness. Ảnh: N.C.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.