Triển lãm hơn 100 bức ảnh về đạo và đời

Khán giả tham quan triển lãm.
Khán giả tham quan triển lãm.
TPO - Sáng 23/8, triển lãm ảnh về đề tài thiền tịnh, đạo và đời chốn thiền môn đã ra mắt công chúng tại Nhà trưng bày triển lãm TPHCM.

108 bức ảnh với chủ đề Ánh sáng cuộc sống do nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong thực hiện đã ghi lại những góc độ cuộc sống dung dị, an lạc; tái hiện những nghi lễ, quá trình tu học và lao động đời thường của chốn thiền môn, của những thiền sư, nhà Phật.

Đây là thành quả sau nhiều năm ấm ủ và lao động nghệ thuật của tác giả Trần Thế Phong.

Tại buổi khai mạc triển lãm, ban tổ chức đã trao 30 suất học bổng cho trẻ em mồ côi đang sinh sống, học tập tại chùa Từ Ân (Bà Rịa – Vũng Tàu) và 10 suất cho các em ở chùa Từ Hạnh (Q. Bình Tân, TPHCM) cùng nhiều phần sữa.

Phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm ảnh, tác giả Trần Thế Phong, chia sẻ: “Bộ ảnh nói lên nét đẹp an lạc, bình dị của cuộc sống Phật giáo. Tôi rất vui vì hôm nay đã có đông đảo cô bác, anh chị em, đồng nghiệp đã đến chia sẻ, đồng cảm với bộ ảnh “Ánh sáng cuộc sống”.

Trần Thế Phong sinh năm 1969, tại Sài Gòn, hiện là phóng viên ảnh tự do.

Trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã thực hiện 7 triển lãm cá nhân trong nước và 2 triển lãm tại Thụy Sĩ, cùng 4 bộ tập sách ảnh đã ra đời.

Triển lãm ảnh Ánh sáng cuộc sống diễn ra từ 23/8 đến 27/8 tại Nhà trưng bày triển lãm TPHCM (Q.1).

Triển lãm hơn 100 bức ảnh về đạo và đời ảnh 1

Tác giả Trần Thế Phong chia sẻ cảm tưởng tại buổi ra mắt triển lãm ảnh cá nhân.

Triển lãm hơn 100 bức ảnh về đạo và đời ảnh 2

Thượng tọa Quách Thành Satha, Trụ trì chùa Nam Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu), phát biểu

Triển lãm hơn 100 bức ảnh về đạo và đời ảnh 3
Triển lãm hơn 100 bức ảnh về đạo và đời ảnh 4
Triển lãm hơn 100 bức ảnh về đạo và đời ảnh 5

Tác giả Trần Thế Phong tặng học bổng cho trẻ em mồ côi.

Triển lãm hơn 100 bức ảnh về đạo và đời ảnh 6

Cắt băng khai mạc triển lãm

MỚI - NÓNG