Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Cầu vồng

Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Cầu vồng
TPO - Vào 20h45 tối nay, 21/8/2009 sẽ diễn ra đêm chung kết Cầu vồng để tìm ra gương mặt diễn viên trẻ triển vọng nhất.

Sau 7 số  phát sóng, xê –ri chương trình Cầu vồng – Diễn viên trẻ đã đi tới chặng cuối cùng. Ban giám khảo gồm có diễn viên Trương Ngọc Ánh, diễn viên Xuân Bắc và đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Cuộc thi chung kết được mở màn với bài hát  Ước mơ - tiết mục mở màn sôi động của 4 thí sinh: Vũ Thị Thu Hoài, Hồ Nguyễn Trọng Nhân, Cao Thy Phong, Lưu Thị Hoa. Đây là 4 gương mặt xuất sắc, vượt qua hơn 500 thí sinh đăng ký tham gia để có mặt trong vòng chung kết.

Ngay sau đó, từng thí sinh bước vào phần thi đơn. Trong khoảng thời gian tối đa là 3 phút, các thí sinh sẽ độc diễn thể hiện nội tâm dựa trên chất xúc tác là những lời thoại có trong kịch bản. Thí sinh không sử dụng thêm lời thoại, nếu có thì  phải rất ít vì đây là phần độc diễn thể hiện nội tâm.

NSƯT Trung Anh và NSƯT Minh Hằng ở phía sau cánh gà thể hiện phần lời đối thoại. Đặc biệt, trong phần thi này, kịch bản có sự tham gia của các thí sinh nên sắc thái mỗi phần thi có nét  riêng của mỗi người.

Cao Thy Phong vào vai một cô gái ăn sương bất cần đời. Hồ Nguyễn Trọng Nhân  thể hiện một chàng trai con nhà nghèo trượt đại học song đã nói dối cha mẹ. Lưu Thị Hoa diễn tả tâm trạng một cô gái phát hiện ra người yêu là anh trai, khi trong mình đã mang giọt máu của người đó. Vũ Thị Thu Hoài đến với vai diễn một cô gái phát hiện ra mình bị bọn buôn người lừa bán.

Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Cầu vồng ảnh 1
4 thí sinh vào chung kết Cầu vồng - lĩnh vực diễn viên trẻ

Ở phần thi thứ hai, các thí sinh cùng thể hiện mình trong một kịch bản chung với tên gọi “Xe buýt không về bến”. Nội dung kịch bản xoay quanh mối tình rắc rối giữa một chàng trai và ba cô gái. Phần diễn chung này sẽ là cơ hội để thí sinh có tiềm năng nhất bứt phá lên.

Chùm phóng sự trong show chung kết lĩnh vực Diễn viên trẻ giúp các khán giả cùng nhìn lại các vòng thi đã diễn ra trước đó để có hình dung cụ thể về một chặng đường đã qua, những kỷ niệm vui buồn trong thời gian tham gia Cầu vồng. Điểm nhấn thú vị là vòng thực tế: 4 thí sinh được tham gia trong đoàn làm phim Khu chung cư vui vẻ.

Cùng mang đến không khí sinh động cho đêm chung kết là các tiết mục văn nghệ: Chuyện phố phường – ca sĩ Mai Hoa, Hạnh phúc không xa vời (Đinh Mạnh Ninh – Ngọc Mai)…

Chương trình chung kết Cầu vồng – lĩnh vực Diễn viên trẻ, phát sóng 20h45 ngày 21/8/2009 trên VTV6, 11h ngày thứ bảy, 22/8/2009 trên VTV3.

4 thí  sinh của cuộc thi chung kết Cầu vồng – lĩnh vực Diễn viên trẻ:

Vũ  Thị Thu Hoài: Với năng khiếu là hát, nhảy, múa – Thu Hoài từng tham gia rất nhiều hoạt động: giải Nhất nữ sinh thanh lịch 2008 trường THPT Tân Trào, giải Nhất sinh viên thanh lịch ĐH Đại Nam cùng nhiều giải cao trong các cuộc thi văn nghệ.

Thành tích học tập của Thu Hoài khá ấn tượng: giải Ba Học sinh giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2001, giải Ba Học sinh giỏi Hóa thị xã Tuyên Quang, giải Khuyến khích Học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh năm 2005. 12 năm đạt học sinh khá – giỏi.

Cao Thy Phong: Sinh năm 1989, Thy Phong hiện là sinh viên trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Với gương mặt biểu cảm, Thy Phong từng là người mẫu báo Mực tím, đoạt giải Nhì Sinh viên thanh lịch trường CĐ Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM.

Lưu Thị Hoa: Sinh năm 1990, hiện là sinh viên lớp Diễn viên, ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Ngoài năng khiếu về diễn xuất, Lưu Thị Hoa yêu thích âm nhạc và đã đoạt giải Nhất Tiếng hát học sinh trung học của trường THPT Kim Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, giải Nhất đơn ca của huyện Chiêm Hóa…

Hồ  Nguyễn Trọng Nhân: Sinh ngày 15/12/1988, hiện Trọng Nhân đang là sinh viên năm 2, trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Lợi thế của Trọng Nhân là có một chút kinh nghiệm diễn xuất. Nhân từng tham gia phim Ai của đạo diễn Trương Dũng, vai một chàng sinh viên thực tập có nét ngây ngô, bồng bột, kèm theo sự thông minh, nhanh nhẹn, tình cảm với đồng nghiệp…

MỚI - NÓNG